Cầu thủ nhập tịch không phải để chơi cho ĐT Việt Nam

Trong suốt những năm qua, nhập tịch cầu thủ là phong trào nở rộ ở các đội bóng V.League.
Cầu thủ nhập tịch không phải để chơi cho ĐT Việt Nam

Ngoài việc được thi đấu dưới dạng nội binh, có thể gắn bó lâu dài với mảnh đất hình chữ S, các cầu thủ cũng sẽ được nhận một khoản đãi ngộ lớn từ các CLB. Bên cạnh đó, nếu thực sự khát khao muốn cống hiến, thể hiện được năng lực cá nhân, các cầu thủ nhập tịch hoàn toàn có cơ hội để khoác áo ĐT Việt Nam.

Tuy vậy, những trường hợp nêu trên chỉ là số ít, còn phần lớn các cầu thủ đều thừa nhận họ nhập tịch không phải để khoác áo ĐT Việt Nam. Trường hợp của tiền đạo Đỗ Merlo là ví dụ. Chân sút có 10 năm chơi bóng ở Việt Nam khẳng định bản thân anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ khoác áo ĐTQG.

“Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ khoác áo ĐT Việt Nam. Tôi biết báo chí nhiều lần đề cập đến việc này rằng Merlo sẽ chơi cho ĐT Việt Nam thế này hay thế kia. Tôi biết việc chơi cho ĐTQG rất quan trọng với các cầu thủ. Nếu đội tuyển gọi mà tôi còn trẻ thì có thể tôi sẽ chơi. Nhưng bây giờ Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, còn tôi đã 35 tuổi rồi. Không bao giờ còn có cơ hội”, Đỗ Merlo chia sẻ.

Tiền đạo gốc Argentina cũng thẳng thắn: “Thú thực, tôi nhập tịch không phải để chơi cho ĐT Việt Nam. Tôi thấy không có vấn đề gì. Còn các cầu thủ khác như Samson, Issifu hay Suleiman đều rất giỏi và khao khát lên tuyển”.

XEM THÊM

Các CLB hạng Nhất nói gì khi giải đấu tăng lên 14 đội từ mùa 2021?

Bóng đá Việt Nam bắt đầu xây nhà từ móng

Cựu tuyển thủ Thái Lan bỏ trốn vì bị xã hội đen truy đuổi, dọa giết

    Bình Luận