Ưu tiên HLV Nhật Bản sau dấu ấn ông Daiki
Theo nguồn tin của Bongdaplus, CLB Hà Nội đang tiếp xúc 2 HLV Nhật Bản, với mục tiêu tìm kiếm “thuyền trưởng” mới. Trước đó vào chiều 28/1, Ban lãnh đạo CLB Hà Nội thông báo tạm biệt ông Lê Đức Tuấn, sau thành tích khiêm tốn với chỉ 4 chiến thắng, 5 trận hoà và 2 thất bại tại V.League; cùng việc bị loại từ vòng 1/8 trước Đồng Tháp, đội đang thi đấu ở giải hạng Nhất, sau loạt luân lưu.
Hiện tại, đội bóng Thủ đô tạm thời bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc. HLV từng giúp Quảng Nam vô địch V.League 2017 đã cùng CLB Hà Nội trải qua 2 trận trong vai trò tạm quyền. Theo đó, Văn Quyết cùng các đồng đội thua 0-1 Nam Định trước khi có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa, với kết quả 3-0 khi tiếp đón Sông Lam Nghệ An mới đây.
Tất nhiên, ông Hoàng Văn Phúc chỉ đóng vai trò HLV tạm quyền, trong thời gian CLB Hà Nội tìm kiếm hiền tài. Và những HLV Nhật Bản đang là ưu tiên của đội bóng Thủ đô trong hành trình chọn tân “thuyền trưởng”. Điều này căn cứ từ dấu ấn của người tiền nhiệm Daiki Iwamasa. Ở mùa giải 2023/24, chiến lược gia này được bổ nhiệm sau khi CLB Hà Nội không thành công với 2 HLV tạm quyền là Đinh Thế Nam và Lê Đức Tuấn. Nhà cầm quân giàu tính kỷ luật này đã giúp đội thắng 13 trận, hoà 3 và chỉ thua 6.
Từ vị trí thứ 8, CLB Hà Nội kết thúc chung cuộc với hạng ba V.League 2023/24 dưới thời ông Daiki. Thêm vào đó, đội bóng này cũng suýt chút nữa giành Cúp Quốc gia, nếu như không thua sát nút Thanh Hoá sau loạt đá luân lưu may rủi. CLB Hà Nội cũng có ý định gia hạn hợp đồng với HLV Daiki, dựa trên chất lượng ở khả năng cầm quân cũng như kết quả thực tế có được tại giải quốc nội. Đáng tiếc, ông Daiki đã từ chối và trở về Nhật Bản làm việc.
Đi tìm sự ổn định
Dư địa từ thành công của HLV Daiki Iwamasa là động lực để CLB Hà Nội hướng về các ứng viên Nhật Bản. Cho đến hiện tại, đội bóng thủ đô vẫn dừng ở mức tiếp xúc, tìm hiểu những gương mặt này. Dẫu vậy, trở ngại của CLB Hà Nội là các HLV Nhật Bản chất lượng đều đã ổn định công việc tại J.League 1 và 2. Nhất là khi mùa giải mới 2025 với cả 2 hạng đấu cao nhất của xứ sở hoa anh đào sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. Vậy nên, CLB Hà Nội không thể tiếp xúc với ứng viên hiện đã “ấm chỗ” tại hai giải kể trên.
Dẫu vậy trong bối cảnh bóng đá Việt Nam, đặc biệt là một vài CLB đang có mối quan hệ thân thiết với bóng đá Nhật Bản, đội bóng Thủ đô hoàn toàn có thể dựa trên các đầu mối này để tìm kiếm ứng viên phù hợp với triết lý, quan điểm xây dựng lối chơi.
Cần nói thêm, trong vòng 5 năm qua, CLB Hà Nội đã bổ nhiệm 8 HLV sau khi chia tay HLV Chu Đình Nghiêm - người gặt hái thành công nhiều nhất với đội bóng Thủ đô. Kể từ V.League 2016 đến hết mùa 2020, ông Nghiêm giúp Hà Nội giành 3 chức vô địch V.League (2016, 2018, 2019); 2 Cúp Quốc gia (2019 và 2020); 3 Siêu cúp Quốc gia (2018, 2019 và 2020) và cùng với đó là vào top 4 AFC Cup 2019 (tiền thân của AFC Champions League Two) sau này.
Sau khi HLV Chu Đình Nghiêm chia tay (tại thời điểm kết thúc vòng 7 V.League 2021), ông Hoàng Văn Phúc đóng vai trò tạm quyền một thời gian trước khiđội bóng bổ nhiệm HLV Park Choong Kyun. Chiến lược gia này không có được dấu ấn nào với Hà Nội. Ông Chun Jae Ho, trợ lý đóng vai trò HLV tạm quyền lại tỏ ra mát tay khi giúp đội bóng áo tím vô địch V.League lẫn Cúp Quốc gia 2022. Đến V.League 2023, ông Bozidar Bandovic cùng Hà Nội đoạt Siêu cúp Quốc gia, nhưng không thể đưa đội bóng này bảo vệ thành công ở mặt trận quốc nội lẫn tiếng vang tại AFC Champions League.
Kể từ sau sự ra đi của ông Bandovic, trong 2 năm qua, Hà Nội đặt niềm tin vào các HLV nội như Lê Đức Tuấn, Đinh Thế Nam, Hoàng Văn Phúc hay xen kẽ vào đó là ông Daiki Iwamasa. Thực tế, chỉ HLV người Nhật là tạo được dấu ấn trong lòng người hâm mộ và các chuyên gia.
Bình Luận