CLB Thanh Hoá: Kẻ 'ngổ ngáo' đáng gờm và lối đi khác biệt ở V.League

CLB Thanh Hoá: Kẻ 'ngổ ngáo' đáng gờm và lối đi khác biệt ở V.League

Táo bạo tạo nên thành công

Trong hơn 10 năm qua, bóng đá Thanh Hoá đã chứng kiến nhiều biến chuyển. Nhiều nhà tài trợ mạnh cập bến rồi ra đi. Rất nhiều “đời” chủ tịch CLB cùng với đó là vô số những nhà cầm quân từ nội đến ngoại về đội bóng xứ Thanh làm việc. Nhưng bài toán thành tích vẫn chưa được giải quyết triệt để. Trên thực tế, giai đoạn 2017-2018, thời điểm mà Thanh Hoá được đầu tư mạnh nhất nhưng chỉ về nhì ở V.League và đặc biệt tiếc nuối hơn cả là thất bại 1-3 trước B.BD ở chung kết Cúp QG.

Đến trước khi mùa giải 2023 khởi tranh, khi Thanh Hoá đã được chuyển giao với sự xuất hiện của bầu Đoan, đội bóng xứ Thanh khiến nhiều người ngỡ ngàng khi quyết định chiêu mộ HLV Velizar Popov.  Hơn nữa, việc Thanh Hoá đưa ông Svetislav Tanasijevic, người đã thay ông Petrovic dẫn dắt Thanh Hoá mùa 2022 xuống dẫn dắt các đội trẻ cũng là điều khá bất ngờ. Ông Tanasijevic đã quen với môi trường V.League nhưng tại sao vẫn bị thay thế bởi người khác là Popov. Liệu quyết định đó có quá mạo hiểm?

Việc chiêu mộ HLV Popov được xem là quyết định táo bạo của bầu Đoan đã mở ra chuỗi ngày thăng hoa cho Thanh Hoá

Trước đây Thanh Hoá thường mời các HLV nội nổi tiếng cỡ Lê Thuỵ Hải, Mai Đức Chung, Nguyễn Đức Thắng hay thậm chí là nhà cầm quân từng có chức vô địch Cúp C1 Châu Âu là Petrovic nhưng vẫn chưa có chiếc cúp vô địch nào đem về phòng truyền thống. Việc chiêu mộ một HLV chưa có thành tích nổi bật như Velizar Popov làm gia tăng sự hoài nghi về mức độ thành công của Thanh Hoá. Hơn nữa, đội bóng gần nhất mà ông Popov dẫn dắt là U23 Myanmar chỉ là đội bóng yếu ở khu vực. Thế nhưng bầu Đoan vẫn quyết tâm đưa bằng được nhà cầm quân sinh năm 1976 này về Thanh Hoá.

“Việc lựa chọn HLV trưởng rất quan trọng, quyết định lớn đến thành công hay thất bại. Chúng tôi chọn HLV Popov không đơn thuần là nhìn vào bản ‘cv’ mà quan trọng nhất là chuyên môn, cách thể hiện của ông ấy trong quá khứ”, bầu Đoan chia sẻ về lý do chiêu mộ ông Popov. Những người làm bóng đá xứ Thanh đánh giá cao khả năng truyền lửa của ông Popov đối với cầu thủ và quan trọng hơn, lối chơi mà nhà cầm quân người Bulgaria tạo dựng trong quá khứ phù hợp với Thanh Hóa. Bầu Đoan lựa chọn và cử GĐĐH Cao Hoàng Đức đi đàm phán, chiêu mộ bằng được ông Popov được xem là quyết định táo bạo nhưng đã trở thành bước ngoặt mở ra quãng thời gian thăng hoa của Thanh Hoá.

Thanh Hoá không chủ trương mua ngôi sao, nhưng biết cách tạo nên những ngôi sao mà Ti Phông là ví dụ điển hình

Tuy nhiên, khi ông Popov đến Thanh Hoá, bầu Đoan đã có nhiều phân tích để ông sớm hoà nhập với môi trường mới và quan trọng hơn là hiểu được thể trạng, năng lực của cầu thủ để từ đó tạo nên thành công. Và chỉ hơn nửa năm ngồi ghế nóng, ông Popov đã đưa Thanh Hoá vô địch Cúp QG và mới nhất là đánh bại dàn sao của đội bóng CAHN trong trận Siêu Cúp QG.  Hơn nữa, khi ông Popov đã thành công ở đội 1 thì ở tuyến dưới, HLV Tanasijevic dẫn dắt đội trẻ Thanh Hoá vô địch giải U19 Quốc gia càng tô đậm cho những quyết định táo bạo nhưng hiệu quả của bầu Đoan.

Lối đi riêng tạo nên khác biệt

Cho đến trước khi Thanh Hoá giành cú đúp vô địch vừa qua, lực lượng của đội bóng này không được đánh giá cao. Nhưng quan điểm của những người làm bóng đá xứ Thanh có sự khác biệt so với các đội bóng khác. Việc không chạy đua để mua sắm ngôi sao mà lựa chọn những gương mặt “vừa phải”, phù hợp với lối chơi chính là điểm nhấn lớn nhất trong cách làm bóng đá nơi đây.

Những năm trước, chẳng ai biết Ti Phông, Thành Long, A Mít,... thế nhưng khi về Thanh Hoá họ lại đá thăng hoa. Thậm chí Ti Phông, Thành Long còn được gọi lên ĐT Việt Nam. Hết mùa giải 2023, khi nhiều cầu thủ tỏa sáng ở Thanh Hoá và được các đội khác săn đón đưa về đầu quân như Thành Long, Minh Tùng, Hữu Dũng, Tiến Dũng,... bầu Đoan lại đi săn tìm những gương mặt mới. Những Thanh Long, Viết Tú, Nguyên Hoàng và đặc biệt bộ đôi Antonio, Rimario được đưa về sân Thanh Hoá.

Tiền vệ mới 20 tuổi Thái Sơn có sự trưởng thành vượt bậc khi được Thanh Hoá tạo điều kiện ra sân thi đấu

Những cầu thủ nói trên không nằm trong kế hoạch sử dụng của các CLB khác nhưng Thanh Hoá vẫn mua về. Và những gì mà những cầu thủ nói trên thể hiện ở trận Siêu Cúp QG, đánh bại đội CAHN đã cho thấy cách làm bóng đá khác biệt của bầu Đoan đã đem lại hiệu quả. Cựu Vua phá lưới Rimario đã hồi sinh khi về Thanh Hoá và cú đúp ghi vào lưới CAHN vừa qua chính là sự khởi đầu đầy hứa hẹn của chân sút sinh năm 1994 này.

Mặt khác, việc Thanh Hoá chú trọng sử dụng những cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo nên như Thái Sơn, Ngọc Hà, Thái Bình được xem là giải pháp vừa đảm bảo tính màu cờ sắc áo địa phương cũng là thông điệp để các cầu thủ trẻ ở tuyến dưới nỗ lực phát triển. Vừa qua, Thái Sơn nhờ được thi đấu nhiều nên đã tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã là học trò cưng của HLV Troussier tại ĐT Việt Nam.

Thanh Hoá bước vào mùa giải 2023-2024 với khí thế cao nhất sau 1 năm đầy thành công. Đặc biệt đến lúc này, dù đón khá nhiều tân binh nhưng Thanh Hóa đã cho thấy hình hài đáng sợ bởi lối đá rực lửa.

Ai đó nói rằng Thanh Hoá không chạy đua mua ngôi sao nhưng biết cách tạo nên những ngôi sao. Và với cách làm bóng đá khá đặc biệt thì thầy trò HLV Popov hứa hẹn sẽ là ứng cử viên lớn cho chức vô địch V.League 2023-2024.

    Bình Luận