
3 năm, 12 bàn thắng & không danh hiệu
Kết thúc mùa giải 2006, HAGL nói lời chia tay bộ ba huyền thoại người Thái gồm Tawan, Dusit, Kiatisuk cùng cựu Vua phá lưới Kesley Alves. Như lời tuyên bố: “Bóng đá Thái Lan có thể thắng Việt Nam, nhưng cứ chờ đám nhỏ của Học viện HAGL-JMG ra lò thì mọi chuyện sẽ khác. Trước mắt, Thái cứ có ngôi sao nào hay là tui “lụm” anh đó, để họ không dám nói mình này nọ”. Nói là làm, bầu Đức đã mang về phố Núi ngôi sao xuất sắc nhất bóng đá Thái Lan lúc bấy giờ là Datsakorn Thonglao.
Ông chủ HAGL từng tiết lộ, lương của Thonglao bằng 50% số tiền mà Lee Nguyễn nhận mỗi tháng. Thời điểm đó, Lee Nguyễn nhận 10.000 USD/tháng, đồng nghĩa ngôi sao Thái Lan chỉ nhận 5.000 USD/tháng. Tuy nhiên, chẳng ai dám tin Thonglao nhận mức lương “bèo” như vậy, bởi trước đó anh đã từ bỏ BEC Tero Sasana, đội bóng hàng đầu Thái Lan để đầu quân cho HAGL. Theo các đồng nghiệp, Thonglao ít nhất cũng nhận khoản thu nhập bằng Lee Nguyễn hoặc lớn hơn.
Dĩ nhiên, lương thưởng với bầu Đức không thành vấn đề. Điều quan trọng, HAGL muốn xây dựng một đế chế mới và Thonglao là hạt nhân quan trọng để đội bóng phố Núi tìm lại ánh hào quang đã mất. Nhưng bầu Đức đã hoàn toàn vỡ mộng. Thonglao như cánh chim cô đơn khi thiếu đi những vệ tinh quen thuộc xung quanh. 2009 cũng là năm cuối trong hợp đồng của Thonglao. Không biết có phải vì thế hay không mà HAGL quyết định chơi lớn với việc chiêu mộ hàng loạt ngôi sao về Hàm Rồng.
Đầu tiên là bản hợp đồng “bom tấn” với Lee Nguyễn, rồi 3 cầu thủ Đồng Tháp là Quý Sửu, Văn Pho, Thanh Bình. Cùng Việt Cường, Agostinho hay hai cầu thủ nhập tịch Đoàn Văn Nirut và Đoàn Văn Sakda, trong lễ xuất quân, bầu Đức khiến người ta sửng sốt với tuyên bố: “HAGL có 98% cơ hội vô địch V.League 2010”.
Những người ít mộng mơ nhất cũng chẳng dám tin, với “Dream Team 2.0”, đội bóng của HLV Dusit phải chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. Cuối mùa giải năm đó, HAGL cán đích ở vị trí thứ 8. Không muốn chôn vùi sự nghiệp trong màu áo HAGL, Thonglao đã từ chối ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Với vốn liếng 12 bàn thắng sau 3 năm thi đấu tại V.League, anh trở về Thai League đầu quân cho Muangthong United. Trở lại quỹ đạo vốn có, Thonglao lập tức là “linh hồn” của đội bóng này trong 3 chức vô địch mùa giải 2010, 2012 và 2016.
“HAGL, bầu Đức và V.League cho tôi rất nhiều”
Có một nghịch lý là trong màu áo HAGL, Thonglao chơi rất dở, nhưng mỗi khi trở về thi đấu cho ĐTQG, tiền vệ này lại luôn sáng chói. Chứng kiến những màn trình diễn của Thonglao, HLV Bryson Robson từng ví anh như “Paul Scholes của Thái Lan”.
Ít ai biết, khi còn là một cậu bé mới gia nhập Học viện HAGL-JMG, Lương Xuân Trường từng rất ngưỡng mộ Thonglao và xem đó là hình mẫu để học hỏi. Không biết có phải chịu ảnh hưởng từ đàn anh hay không, bây giờ Xuân Trường cũng có những cú đá phạt hay những đường chuyền dài vượt tuyến na ná của Thonglao. Cầu thủ người Tuyên Quang còn chủ động kết bạn trên mạng xã hội và xin áo đấu của Thonglao để bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Thonglao đã vươn tới đỉnh cao cùng Muangthong United khi giành 3 chức vô địch Thai League. Trên đỉnh cao danh vọng, Thonglao từng treo giày nhưng rồi anh trở lại sân cỏ ở tuổi 36 trong màu áo Chonburi, tại mùa giải 2019. Ngôi sao từng có thời gian học việc tại FC Kaiserslautern hiện đã chuyển đến chơi cho Ayutthaya United tại Thai League 2 và có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thonglao cũng là ông chủ một Học viện bóng đá có tên “Kick Arena” do anh sáng lập, hiện thu hút rất nhiều cậu bé đến theo tập.
“Tôi thấy thất vọng vì trong 3 năm không thể mang về danh hiệu nào cho HAGL. Tôi cảm ơn bầu Đức, cảm ơn HAGL và cả V.League đã cho tôi những kinh nghiệm quý giá. Tôi không cho rằng, bản thân đã thất bại bởi ở thời điểm bấy giờ, V.League là giải đấu tốt hơn Thai League. Tôi muốn tiếp nối những huyền thoại của bóng đá Thái Lan và tôi đến đó để nâng cao đẳng cấp. Tôi sẽ trở lại Việt Nam và hy vọng mọi người còn nhận ra tôi”, Thonglao chia sẻ về những ngày tháng chơi bóng tại V.League.
VÀI NÉT VỀ DATSAKORN THONGLAO THÀNH TÍCH Thonglao chào đón con trai thứ hai |
XEM THÊM
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan tiết lộ lý do HLV Nishino 'cô đơn' ở khu kỹ thuật, giảm lương vì Covid-19
Báo Thái Lan: Muangthong United sẵn sàng bán Đặng Văn Lâm
Báo Thái Lan mỉa mai hình phạt 'có như không' dành cho HLV Park Hang Seo
Bình Luận