Nỗi lo từ những người được gọi
Chấn thương của Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Văn Toàn và Bùi Vĩ Hào buộc HLV Kim Sang Sik phải tính toán lại phương án tấn công, nhất là khi trận đấu quan trọng gặp Malaysia trên sân Bukit Jalil vào ngày 10/6 đang đến gần. Trong bối cảnh đó, Tiến Linh, chân sút số 1 của đội tuyển đang gặp những vấn đề khác nhau. Tiền đạo sinh năm 1997 đã có 11 pha lập công cho Bình Dương sau 23 vòng đấu tại V.League 2024/25. Đáng lo, trong 8 vòng gần nhất, tiền đạo này chỉ ghi được đúng 1 bàn từ chấm phạt đền vào lưới SHB.ĐN.
Một cái tên khác là Tuấn Hải, người từng tạo nhiều kỳ vọng cũng đang không duy trì được sự ổn định. Sau 16 trận tại V.League, anh mới chỉ ghi được 4 bàn. Ở trận gặp ĐT Lào gần đây, Tuấn Hải vào sân từ ghế dự bị nhưng không để lại dấu ấn đáng kể nào. Trong khi đó, Đinh Thanh Bình dù từng được đánh giá cao cũng chỉ ghi được 2 bàn sau 10 trận cho Ninh Bình tại giải hạng Nhất. Đội bóng của anh đã lên ngôi vô địch nhưng đóng góp của Thanh Bình không quá nổi bật.
Điểm sáng hiếm hoi ở hàng công là Nguyễn Công Phượng. Với 7 bàn thắng cho Bình Phước tại giải hạng Nhất, anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng đồng đội Lưu Tự Nhân. Dù vậy, việc thi đấu ở một giải đấu có trình độ thấp hơn như hạng Nhất vẫn khiến người hâm mộ lo ngại về khả năng thích nghi trở lại môi trường cường độ cao như ĐTQG. Công Phượng có thể là giải pháp tình thế và có lẽ HLV Kim Sang Sik đã có những tính toán dành cho riêng cầu thủ này.
Thành bại tại tiền vệ?
Trong bối cảnh hàng công gặp chưa như kỳ vọng, HLV Kim Sang Sik nhiều khả năng sẽ trông cậy nhiều hơn vào tuyến tiền vệ. Những gương mặt như Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long hay Nguyễn Quang Hải đang là những điểm sáng thực sự, không chỉ về phong độ mà còn cả sự ổn định và khả năng tạo đột biến. Hoàng Đức vẫn duy trì lối chơi điềm tĩnh, thông minh trong màu áo Ninh Bình. Nguyễn Hai Long đang có một mùa giải khá ấn tượng cùng Hà Nội FC với 5 bàn thắng sau 12 trận.
Quang Hải cũng có phong độ tốt. Tiền vệ này góp công lớn đưa đội bóng lọt vào chung kết Cúp các CLB Đông Nam Á. Một cái tên khác là Châu Ngọc Quang (HAGL) tuy không nổi bật về bàn thắng nhưng có lối chơi ổn định và tích cực hỗ trợ tấn công. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ ghi bàn từ hàng thủ cũng không thể bỏ qua. Hậu vệ Văn Vĩ, người đã lập cú đúp vào lưới Lào mới nhất. Chúng ta cũng có thể kỳ vọng vào Cao Pedant Quang Vinh, cầu thủ vừa có quốc tịch Việt Nam.
Từ những phân tích trên, có thể thấy HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể linh hoạt trong cách tiếp cận chiến thuật, thậm chí sẵn sàng lựa chọn lối chơi thiên về phòng ngự phản công, chờ đợi sự tỏa sáng từ những nhân tố bất ngờ. Việc củng cố tuyến giữa, tăng cường khả năng tranh chấp và sức chiến đấu sẽ là chìa khóa để tạo nên một trận đấu thành công. Dù hàng công vẫn là nỗi lo lớn, nhưng chắc chắn HLV Kim Sang Sik đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi kịch bản có thể xảy ra.
Cần nhấn mạnh rằng, ĐT Việt Nam vẫn sở hữu những cầu thủ ở tuyến giữa có khả năng tạo đột biến. Và dĩ nhiên, chúng ta vẫn có quyền đặt niềm tin vào những cái tên như Tiến Linh, Tuấn Hải hay Công Phượng. Biết đâu, trong màu áo ĐTQG, họ sẽ tìm lại được cảm hứng thi đấu và tỏa sáng đúng lúc trên sân Bukit Jalil.
Bình Luận