Thành tích của Hà Nội FC mùa giải 2024/25
Có mặt tại V.League chưa lâu, bắt đầu từ mùa giải 2009, nhưng CLB Hà Nội là đội bóng có thành tích ấn tượng nhất với 6 chức vô địch V.League. Chưa kể, trong từng ấy năm họ luôn nằm trong nhóm 3 thứ hạng cao nhất của mùa giải. Vì thế, trong một lần trả lời báo chí lúc còn nắm CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm đã từng tự tin cho biết: “Với CLB Hà Nội, không vô địch nghĩa là thất bại”, và điều đó không sai với đội bóng thủ đô.
Ở mùa giải 2024/25, sau khởi đầu khá chệch choạc thậm chí có thời điểm rơi xuống vị trí thứ 8 ở vòng 6 và 7, CLB Hà Nội đã dần lấy lại thăng bằng và bắt đầu bứt tốc để băng về đích, nhưng cũng bởi khởi đầu bất ổn đã khiến họ chậm chân hơn so với Nam Định. Chính vì thế, Hà Nội đành ngậm ngùi để Nam Định vượt mặt đến 8 điểm (57 điểm) và giành chức vô địch lần thứ hai liên tiếp, trong lúc đội bóng thủ đô đứng thứ nhì với 49 điểm.
Thành tích ấy khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho CLB Hà Nội, nhưng điều đó cũng dễ hiểu. Bởi với sự chuẩn bị từ đầu mùa không quá ổn khi các ngoại binh không đạt yêu cầu, bên cạnh đó là sự thay đổi liên tục ở ghế HLV trưởng đã khiến đội bóng thủ đô loạng choạng từ những bước khởi đầu của mùa giải. Do đó, thành tích về nhì của họ cũng không làm mọi người quá ngạc nhiên.
Đánh giá cơ hội của Hà Nội FC
Với sự dẫn dắt rất ổn của HLV trưởng Teguramori (Nhật Bản) ở mùa giải vừa qua, nên ông tiếp tục được tin tưởng để nắm đội bóng ở mùa giải 2025/26. Bên cạnh đó, nhưng người làm bóng đá thủ đô vừa lấy về thêm 2 chuyên gia người Nhật Bản là trợ lý chuyên môn Tamotsu Nakamura và chuyện gia trị liệu và hồi phục Daisuke Nawa, hy vọng sẽ hỗ trợ cho nhà cầm quân người Nhật Bản tốt hơn về chuyên môn.
Bên cạnh đó, với dàn ngôi sao tên tuổi như Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Tuấn Hải, Hai Long… cùng những cầu thủ trẻ được dôn lên từ tuyến dưới, CLB Hà Nội tự tin sẽ giành lại ngôi vương mà họ đã bỏ lỡ suốt 3 mùa giải vừa qua về tay CAHN và Nam Định. Niềm tin ấy càng được cũng cố khi ở 3 trận giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới đây, Văn Quyết và các đồng đội đều toàn thắng, trong đó trận gần nhất đá với Ninh Bình thắng 2-0, thắng Hoà Bình 3-0 và thắng Hải Phòng 6-2. Vì thế, không ngạc nhiên khi mục tiêu của lãnh đạo CLB Hà Nội đặt ra cho thầy trò HLV Teguramori là phải giành chức vô địch của V.League 2025/26.
Dự đoán: Vô địch
Ngôi sao: Nguyễn Văn Quyết
CLB Hà Nội đang nắm giữ rất nhiều ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nhưng thực sự khó ai vượt được thủ lĩnh Nguyễn Văn Quyết. Nói Văn Quyết là thủ lĩnh không sai, vì ngoài là anh lớn của đội bóng, Văn Quyết còn là thủ lĩnh tinh thần và là người hướng dẫn cho các đàn em trong CLB ở tất cả các trận đấu.
Trong chuỗi trận ấn tượng của CLB Hà Nội ở giai đoạn 2 mùa giải 2024/25, Văn Quyết được xem là điểm nhấn. Anh củng là người thuộc nhóm ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng thủ đô với 7 bàn và 6 pha kiến tạo. Vì thế dẫu đã 34 tuổi, nhưng Văn Quyết vẫn là ngôi sao khác biệt của CLB Hà Nội ở mùa giải 2025/26.
HLV trưởng: Makoto Teguramori
HLV Makoto Teguramori sinh năm 1967, khởi đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 2008. Ông nhanh chóng khẳng định tài năng khi giúp CLB Vegalta Sendai vô địch J2 League 2009 và giành quyền thăng hạng lên J1 League. Dưới sự dẫn dắt của ông, Vegalta Sendai thi đấu ổn định nhiều mùa giải, với cột mốc ấn tượng nhất là ngôi á quân J1 League 2012 - thành tích cao nhất trong lịch sử đội bóng. Tên tuổi của HLV Makoto Teguramori gắn liền với chiến tích giúp U23 Nhật Bản vô địch giải U23 châu Á năm 2016 và giành quyền tham dự Olympic 2016.
Từ năm 2022, ông Teguramori lần lượt dẫn dắt các CLB BG Pathum United và Chonburi của Thái Lan. Trong giai đoạn này, ông giúp BG Pathum United giành chức vô địch Thailand Champions Cup 2022, Thai League Cup 2023/24 và vào tứ kết AFC Champions League 2022. Đến CLB Hà Nội đầu năm 2025, dẫu không giúp đội bóng này giành chức vô địch, nhưng việc đưa Hà Nội đến vị trí á quân đã đủ giúp nhà cầm quân người Nhật Bản ghi dấu ấn để lãnh đạo đội tiếp tục ký hợp đồng với ông.
CLB Hà Nội
Tên gọi: Hà Nội
Năm thành lập: 2006
Sân nhà: Hàng Đẫy (sức chứa 20 ngàn chỗ ngồi)
Chủ tịch: Đỗ Vinh Quang
HLV trưởng: Makoto Teguramori
Danh hiệu: Vô địch V.League: 2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022.
Danh sách chuyển nhượng
Đi: Chu Văn Kiên (tự do), Hồ Thanh Minh (Bình Phước, mượn), Kyle Colonna, Joao Pedro (tự do).
Đến: Nguyễn Công Nhật (SHB Đà Nẵng, mượn), Adriel Silva, Hendrio (Nam Định).
Danh sách của CLB Hà Nội
Thủ môn: Quan Văn Chuẩn, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Duy Dũng.
Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Đào Văn Nam, Nguyễn Công Nhật, Lê Văn Hà, Lê Văn Xuân, Trần Văn Thắng, Adriel Silva, Wilian Malon.
Tiền vệ: Ngô Đức Hoàng, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Trường, Vũ Đình Hai, Lê Xuân Tú, Đỗ Hùng Dũng, Pierre Lamothe.
Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Tùng, Foloro Da Silva.
Đội hình tối ưu (4-3-3)
Văn Hoàng
Xuân Mạnh - Duy Mạnh - Adriel Silva - Thành Chung
Văn Toàn - Văn Trường - Pierre Lamothe
Tuấn Hải - Foloro - Văn Quyết
Lịch thi đấu 5 vòng đầu
Vòng 1 (16/8): CA TP.HCM vs Hà Nội
Vòng 2 (24/8): Hà Nội vs HAGL
Vòng 3 (28/8): CAHN vs Hà Nội
Vòng 4 (20/9): Hà Nội vs Thể Công Viettel
Vòng 5 (26/9): Hà Nội vs Thanh Hoá
Bình Luận