Thành tích mùa giải 2024/25
Từ ngày về nắm CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm đã biến đội bóng này thành một cái tên đáng gờm ở V.League, thậm chí ở năm 2022, họ còn khiến CLB Hà Nội phải chạy bở hơi tai mới có thể giành được ngôi vô địch, trong lúc Hải Phòng do kém 3 điểm nên chấp nhận đứng thứ nhì, dẫu lực lượng của đội bóng đất Cảng chỉ ở mức trung bình.
Tuy nhiên, sau mùa giải 2022, thành tích của Hải Phòng càng rơi rụng dần khi lực lượng ngày càng không như mong đợi. Dẫu vậy, nhà cầm quân họ Chu vẫn giúp đội bóng này nằm trong nhóm những đội bóng hàng đầu của giải đấu. Đặc biệt ở mùa giải 2024/25, Hải Phòng đã có sự khởi đầu không như mong muốn khi một loạt trụ cột dính chấn thương hoặc có phong độ không tốt, qua đó khiến thành tích của đội rơi xuống chót bảng. Nhưng sau đó, đội bóng đất Cảng đã trỗi dậy một cách thần kỳ để vượt lên và cán đích ở vị trí thứ 6 với 35 điểm. Đây là một thành tích chấp nhận được với những người yêu bóng đá Hải Phòng, dù họ vẫn mong CLB của mình chạm tay vào chiếc cúp vô địch.
Đánh giá cơ hội
Mùa giải 2025/26, Hải Phòng khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng khi để những ngoại binh từng đá khá ổn ở mùa giải trước như Lucao, Friday và cả Văn Tới ra đi, trong lúc lại lấy về những cái tên chỉ ở mức tầm tầm. Vì thế, giới chuyên môn và cả người hâm mộ có quyền nghi ngại về khả năng đua tranh của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ở mùa giải này, dẫu những người yêu bóng đá đất Cảng đang rất khát khao đội bóng con cưng sẽ một lần chạm tay vào chiếc cúp vô địch.
Tuy nhiên, "có bột mới gột nên hồ". Với lực lượng hầu như chẳng có ngôi sao nào, thật khó để Hải Phòng có thể đua tranh ngôi đầu với những cái tên như CAHN, Hà Nội, Thể Công Viettel và cả tân binh Ninh Bình ở mùa giải năm nay. Theo nhận định của giới chuyên môn, nếu HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục giúp đội bóng đất Cảng nằm trong nhóm đầu V.League mùa 2025/26 thì đó đã là một thành công lớn.
Nói là thế, nhưng dưới tài cầm quân của HLV Chu Đình Nghiêm, những người hâm mộ bóng đá của thành phố hoa phượng đỏ vẫn mong đội bóng con cưng sẽ làm được điều gì đó bất ngờ thay vì cứ bình bình theo kiểu tồn tại như những mùa giải vừa qua.
Dự đoán: Thứ 7 chung cuộc
Ngôi sao: Nguyễn Hữu Sơn
Chưa từng có mặt trong ĐT Việt Nam, nhưng Nguyễn Hữu Sơn đang thi đấu ngày càng sắc nét trong màu áo của CLB Hải Phòng và được xem là linh hồn của đội. Tiền vệ sinh năm 1996 này xuất thân từ bóng đá năng khiếu Thái Nguyên, sau đó chuyển về CLB Trẻ Hà Nội, rồi đội bóng này thăng hạng V.League và chuyển giao vào TP.HCM với tên gọi CLB Sài Gòn. Dẫu vậy, thời điểm ấy Hữu Sơn vẫn chưa để lại quá nhiều ấn tượng. Mãi đến khi chuyển ra CLB Hải Phòng, những tố chất của Sơn mới được phát huy mạnh mẽ.
Đá vị trí tiền vệ, nhưng Hữu Sơn là một trong những cầu thủ có số bàn thắng thuộc loại cao cho đội bóng đất Cảng. Ở mùa giải 2024/25, Hữu Sơn thi đấu 25 trận và ghi 4 bàn cho Hải Phòng. Với tầm hoạt động rộng và khá năng đá phạt tốt, chàng tiền vệ này xứng đáng là gương mặt được chờ đợi ở mùa giải mới.
HLV trưởng: Chu Đình Nghiêm
Trong một đội bóng không có nhiều ngôi sao, HLV Chu Đình Nghiêm đang là ngôi sao sáng nhất của đội bóng đất Cảng. Nói thế cũng không ngoa, bởi với tài cầm quân của mình, HLV họ Chu đã biến một Hải Phòng với lực lượng chỉ ở mức trung bình nhưng luôn là cái tên khiến các đối thủ luôn phải e ngại mỗi khi đối đầu.
Thật ra tài cầm quân của HLV Chu Đình Nghiêm là không cần bàn cãi, bởi ông đã từng giúp CLB Hà Nội 3 lần lên ngôi vô địch khi làm HLV trưởng đội bóng Thủ đô. Thậm chí HLV Nguyễn Việt Thắng của Trường Tươi Đồng Nai còn cho rằng: “HLV Chu Đình Nghiêm là một trong những nhà cầm quân hàng đầu của bóng đá Việt Nam”.
Vì thế ở mùa giải 2025/26, dẫu thêm một lần nữa lực lượng lại không quá tốt, nhưng người hâm mộ đất Cảng vẫn mong nhà cầm quân này sẽ biến đội bóng con cưng của họ có thể làm nên bất ngờ ngoài dự đoán.
CLB Hải Phòng
Tên gọi: Đội bóng đất Cảng
Năm thành lập: 1952
Sân vận động: Lạch Tray (sức chứa 30.000 chỗ ngồi)
Chủ tịch: Văn Trần Hoàn
HLV trưởng: Chu Đình Nghiêm
Thành tích: Á quân V.League các năm 2010, 2016, 2022.
Danh sách chuyển nhượng
Đi: Đặng Văn Tới (Nam Định), Lucao (Thể Công Viettel), Fred Friday, Văn Ngọc, Miche Naider.
Đến: Joel Tagueu, Luiz Antonio (Thanh Hoá), Hoàng Thế Tài (Quảng Nam), Nguyễn Xuân Nam (PVF-CAND).
Danh sách CLB Hải Phòng
Thủ môn: Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Toản, Phạm Văn Luân.
Hậu vệ: Đàm Tiến Dũng, Nguyễn Thái Học, Bùi Tiến Dụng, Phạm Trung Hiếu, Ngô Văn Bắc, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hữu Thái Bảo, Vũ Quốc Anh, Bicou.
Tiền vệ: Nguyễn Hữu Nam, Hồ Minh Dĩ, Trần Vũ Ngọc Tài, Lê Mạnh Dũng, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Triệu Việt Hưng, Hoàng Thế Tài, Mark Huynh, Luiz Souza.
Tiền đạo: Nguyễn Xuân Nam, Tagueu.
Đội hình tối ưu (4-4-2)
Đình Triệu
Nhật Minh – Bicou – Trung Hiếu - Tiến Dụng
Hoàng Nam - Việt Hưng - Mạnh Dũng - Hữu Sơn
Xuân Nam – Tagueu
Lịch thi đấu 5 vòng đầu
Vòng 1 (16/8): Nam Định vs Hải Phòng
Vòng 2 (23/8): Hải Phòng vs PVF CAND
Vòng 3 (27/8): Hải Phòng vs SLNA
Đá bù vòng 6 (13/9): CAHN vs Hải Phòng
Vòng 4 (20/9): Thanh Hoá vs Hải Phòng
Vòng 5 (28/9): Hải Phòng vs Ninh Bình
Bình Luận