Hai lần dẫn dắt HAGL, Kiatisak đều… thất bại

Huyền thoại Thái Lan Kitisak từng hai lần dẫn dắt CLB HAGL. Cả hai lần đó, thành tích của đội bóng phố Núi khá thất vọng.

Năm 2002, bầu Đức gây chấn động cả Đông Nam Á khi chiêu mộ thành công Kiatisak. Thời điểm đó, đội bóng phố Núi đang chơi ở giải hạng Nhất. Và mức lương được cho lên đến 7.000 USD/tháng đã thuyết phục được ngôi sao hàng đầu của khu vực. Chỉ hai năm sau, Kiatisak giúp HAGL vô địch V.League trong hai năm liền; đoạt Siêu cúp QG 2003 và 2004 cũng như giành vị thứ 3 Cúp các CLB Đông Nam Á 2005.

Một sự nghiệp lừng lẫy đưa Kiatisak trở thành huyền thoại ở đội bóng phố Núi. Sau đó, anh được bầu Đức tín nhiệm để làm HLV trưởng. Năm 2006, Kiatisak vừa đóng vai trò cầu thủ, vừa đóng vai trò HLV trưởng. Họ đua tranh ấn tượng với Đồng Tâm Long An; thậm chí, HAGL mới là đội nắm quyền tự quyết. Thế nhưng, hai cú sẩy chân tai hại ở hai vòng đấu cuối khiến HAGL nhìn đối thủ lên ngôi vô địch; còn họ xếp tận vị trí thứ 4, sau cả B.Bình Dương, Bình Định.

Sau thất bại này, anh trở lại quê nhà và đến năm 2010, bầu Đức lại mời Kiatisak trở lại phố Núi để dẫn dắt đội bóng. Ông bầu đội bóng phố Núi thể hiện quyết tâm tìm lại ánh hào quang xưa bằng một “Dream Team” mới, trong đó đáng chú ý nhất là ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn.

Kiatisak chưa đáp ứng sự kỳ vọng ở hai lần dẫn dắt HAGL.

NHM trông chờ màn kết hợp đỉnh cao của cặp đôi nổi bật nhất V.League thời bấy giờ là Kiatisak và Lee Nguyễn. Thế nhưng, mối quan hệ “cơm không lành, canh không ngọt” đẩy đội bóng phố Núi đi xa. Bộ đôi này mâu thuẫn chỉ sau hai vòng đầu tiên khi Kiatisak không sử dụng Lee Nguyễn ngay đội hình xuất phát ở trận gặp Khánh Hóa. Sau đó, giọt nước tràn ly, Lee Nguyễn tiếp tục dự bị ở trận gặp Hòa Phát Hà Nội.

Từ đó, mối quan hệ rạn nứt, cả hai không còn tiếng nói chung. “Một rừng không thể có hai hổ”. Cuối cùng, bầu Đức chọn Kiatisak. Niềm tin mà bầu Đức đặt vào “Zico Thái” rất lớn. Song, cũng như năm 2006, huyền thoại của bóng đá Thái Lan gây thất vọng não nề. HAGL chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 V.League. Sau mùa giải, Kiatisak quay trở lại quê nhà. 

Chương mới mở ra trong sự nghiệp cầm quân của “Zico Thái” khi ông giúp Thái Lan thống trị bóng đá Đông Nam Á giai đoạn 2013-2017; thậm chí, ông còn dẫn dắt Olympic Thái Lan vào bán kết ASIAD 2014. Dù vậy, với tham vọng đưa bóng đá Thái Lan lên tầm châu lục, Liên đoàn bóng đá nước này không còn đặt niềm tin của Kiatisak. “Zico Thái” quay lại dẫn dắt CLB Port trong vòng 1 năm. Từ năm 2018 đến nay, Kiatisak chủ yếu điều hành các dự án do ông quản lý. 

Sau hơn 2 năm “ở ẩn”, Kiatisak sẽ tái xuất khi trở lại dẫn dắt HAGL. Bầu Đức tuyên bố rằng, có Kiatisak, HAGL cũng không đua vô địch V.League nổi. 

    Bình Luận