Cho đến thời điểm hiện tại, những cái tên như Hendrio, Gustavo, Jan, Geovane hay Rimario đều đã đủ điều kiện về thời gian sinh sống, thi đấu và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để trở thành công dân Việt Nam. Nếu quá trình này diễn ra suôn sẻ, họ sẽ không còn chiếm suất ngoại binh, qua đó giúp các CLB vừa giữ lại những ngôi sao đã gắn bó lâu năm, vừa mở thêm cơ hội bổ sung ngoại binh mới, nâng cao chất lượng đội hình.
Trong số này, trường hợp của Rimario đang thu hút sự quan tâm đặc biệt. Tiền đạo người Jamaica, từng là Vua phá lưới V.League, hiện thuộc biên chế Thanh Hóa nhưng không nằm trong danh sách ngoại binh đăng ký cho giai đoạn lượt đi mùa giải 2025/26. Lý do không phải vì phong độ hay vấn đề chuyên môn, mà bởi ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đang chờ đợi anh hoàn tất thủ tục nhập tịch.
Kế hoạch của Thanh Hóa là để Rimario vắng mặt trong toàn bộ lượt đi, sau đó sẽ bổ sung anh ở giai đoạn lượt về với tư cách một cầu thủ nội. Cách làm này vừa giúp đội bóng giữ chân một chân sút đẳng cấp, vừa tận dụng tối đa số lượng ngoại binh khi họ vẫn có thể ký hợp đồng với 4 cầu thủ ngoại khác ngay từ lượt đi.
Không chỉ Rimario, những cầu thủ như Hendrio (đang khoác áo Hà Nội), Gustavo (SHB.ĐN), Jan và Geovane (Ninh Bình) cũng đều trong danh sách chờ nhập tịch. Đây đều là những gương mặt đã khẳng định được đẳng cấp tại V.League, không chỉ ở khả năng ghi bàn mà còn ở vai trò tổ chức, điều tiết lối chơi. Sự am hiểu môi trường bóng đá Việt Nam, cùng khả năng hòa nhập văn hóa và tinh thần chiến đấu vì đội bóng, khiến họ trở thành những “ngoại binh quốc dân” được cả HLV lẫn người hâm mộ yêu mến.
Trường hợp Nguyễn Xuân Son - gương mặt nổi đình nổi đám, cầu thủ gốc Brazil được nhập tịch và thi đấu cực kỳ hiệu quả trong mùa giải 2024/25 chính là minh chứng rõ ràng cho giá trị mà các suất nhập tịch mang lại. Không chỉ giúp CLB tăng cường sức mạnh, những cầu thủ nhập tịch còn đóng vai trò truyền lửa, dẫn dắt các cầu thủ trẻ, đồng thời tạo ra ổn định về nhân sự thay vì liên tục thay đổi ngoại binh qua mỗi mùa giải.
Tuy nhiên, đến lúc này không chỉ Rimario mà các cầu thủ ngoại binh đã được các CLB chủ quản hoàn tất hồ sơ xin nhập tịch gần như biến mất trong danh sách đăng ký các đội ở giai đoạn lượt đi tới đây. Với tính chất khốc liệt của V.League, việc thiếu một trụ cột quen thuộc trong nhiều tháng đầu mùa có thể ảnh hưởng lớn đến thành tích của đội bóng. Đó cũng là lý do khiến NHM Thanh Hóa lo lắng khi Rimario sẽ không thi đấu suốt lượt đi, dù vẫn tin tưởng vào kế hoạch đường dài của ban lãnh đạo.
Nếu tất cả những ngoại binh kể trên kịp nhập tịch trước khi mùa giải kết thúc, V.League 2025/26 sẽ chứng kiến một diện mạo hoàn toàn mới. Khi đó, các đội bóng không chỉ giữ được lực lượng mạnh đã gắn bó nhiều năm, mà còn bổ sung những ngoại binh chất lượng quốc tế, biến giải đấu trở nên cạnh tranh và giàu tính chuyên môn hơn.
Trong khi chờ đợi quyết định chính thức từ các cơ quan chức năng, cả giới chuyên môn lẫn NHM đều đang theo dõi sát sao từng bước tiến trong quá trình nhập tịch của nhóm cầu thủ này. Bởi chỉ cần một vài trường hợp được thông qua, cục diện V.League sẽ thay đổi ngay lập tức, từ cuộc đua vô địch cho đến cuộc chiến trụ hạng. Và biết đâu, chính những “ngoại binh nhập tịch” này sẽ trở thành nhân tố định đoạt ngôi vương của mùa giải 2025/26.
Bình Luận