HLV Nguyễn Thành Công đã đạt thỏa thuận để chia tay CLB Hà Tĩnh sau mùa giải 2024/25. Dù hợp đồng vẫn còn dài hạn nhưng nhà cầm quân sinh năm 1977 đã chủ động đề đạt nguyện vọng xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.
Ông Công gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và luôn phải có thuốc phòng thân. Vì vậy, ông quyết định xin rời đội, tạm nghỉ một thời gian để hồi phục sức khỏe trước khi trở lại làm việc.
Theo tìm hiểu, nguyện vọng xin thôi việc của HLV Thành Công ban đầu không được lãnh đạo đội bóng chấp thuận. Ông bầu Phạm Hoành Sơn đã động viên, thuyết phục HLV Thành Công ở lại tiếp tục “chèo lái” đội bóng. Tuy nhiên, trước mong muốn chính đáng của vị chiến lược gia xứ Nghệ, BLĐ đội bóng núi Hồng đã đồng ý để HLV Thành Công rời đi.
“Thật sự sức khỏe của tôi có vấn đề cả năm nay rồi. Điều này cũng ảnh hưởng nhiều trong suốt quá trình làm việc vừa qua. Tôi có vấn đề ở dây thanh quản, bị tổn thương ở họng. Một lý do khác khiến sức khỏe của tôi xuống cấp vì máu lên não yếu dẫn đến chứng mất ngủ, có những lúc bị choáng. Đây thực dấu hiệu bất ổn về sức khỏe. Các bác sỹ có khuyên tôi nên nghỉ ngơi thời gian để phục hồi sức khỏe”, HLV Thành Công chia sẻ lý do dẫn đến quyết định chia tay Hà Tĩnh sau mùa giải 2024/25.
Việc HLV Thành Công chia tay Hà Tĩnh là thông tin gây bất ngờ với NHM, các cầu thủ đội bóng này. Ở V.League 2024/25, dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân 48 tuổi, Hà Tĩnh đã có màn trình diễn ấn tượng, cán đích ở vị trí trong tốp 5. Đây cũng là thành tích cao nhất trong lịch sử của đội bóng núi Hồng kể từ ngày lên V.League.
Nhiều cầu thủ khi nghe tin cũng gọi điện chia sẻ và thuyết phục HLV Thành Công đổi ý. Tuy nhiên, HLV người Nghệ An vẫn giữ nguyên quyết định chia tay. “Tôi xin nghỉ Hà Tĩnh không có vấn đề nào khác ngoài chuyện sức khỏe. Hà Tĩnh là nơi có môi trường tốt để làm việc. Thực sự, trước khi đưa ra quyết định này tôi đã phải cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều. Hơn 4 năm làm việc ở đây là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi.
Ở đây, có “Boss” Sơn – người lãnh đạo tâm huyết, luôn yêu thương, dành sự quan tâm, chăm lo hết mức cho đội bóng. Tôi có những cộng sự tốt trong BHL và đặc biệt là luôn có trong tay một tập thể cầu thủ đoàn kết, trên dưới một lòng. Đó có lẽ là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối nhất khi quyết định rời đi”, nhà cầm quân sinh năm 1977 nói.
Ngay sau khi chia tay Hà Tĩnh, HLV Thành Công nhận được một số lời đề nghị hấp dẫn ở các đội bóng V.League và hạng Nhất. Tuy nhiên, chiến lược gia xứ Nghệ cho biết trước mắt bản thân sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Bên cạnh đó, nhà cầm quân 48 tuổi cũng dự kiến sang Nhật Bản hơn 20 ngày học lấy bằng HLV chuyên nghiệp châu Á (AFC Pro).
“Tôi chưa có dự định gì cả. Trước mắt, tôi sẽ nghỉ ngơi để dưỡng sức khỏe của mình. Suốt mấy năm nay ảnh hưởng công việc quá nhiều nên bản thân cũng mệt mỏi áp lực. Khi ổn định xong mọi thứ, tôi mới tính toán quay trở lại công việc”, HLV Thành Công nhấn mạnh.
Sau bốn mùa V.League dưới thời HLV Thành Công, Hà Tĩnh thắng 23, hòa 44 và thua 29. HLV Thành Công được đánh giá giúp Hà Tĩnh có lối chơi rõ ràng, dù chỉ sở hữu những cầu thủ tầm trung, hoặc đã qua đỉnh cao như Nguyễn Trọng Hoàng, Lương Xuân Trường. Nhưng HLV gốc Nghệ An cho rằng bản thân không có bí quyết cao siêu, chỉ may mắn sở hữu dàn cầu thủ đồng cảm với quan điểm huấn luyện.
Bình Luận