HLV Phan Thanh Hùng: ‘V.League khắc nghiệt lắm, HAGL đá đẹp thì chưa đủ’

HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ sự thích thú đối với chất lượng cầu thủ HAGL. Nhưng theo ông, với môi trường khắc nghiệt ở V.League, để nghĩ một thứ hạng cao đối với đội bóng phố Núi thì đá đẹp là chưa đủ.

Chúc mừng HLV Phan Thanh Hùng với trận bất bại thứ 7 liên tiếp. Ông đánh giá thế nào về chiến thắng 3-1 trước HAGL tối nay? 

Phải nói là tôi bất ngờ với đội hình ra quân của HAGL cái đã. Họ cất toàn bộ những trụ cột. Chính vì thế mà tôi yêu cầu các cầu thủ phải ép bằng được HAGL. Tôi muốn đội phải tận dụng cơ hội trong hiệp 1 để ghi bàn, thay vì để cho HAGL tung ra các cầu thủ quan trọng trong hiệp 2. Tôi khá ngại lối chơi của HAGL với những cầu thủ giỏi của họ. Những gương mặt này đã chơi với nhau rất tốt.

Dù để Fagan trở lại Hải Phòng, Hồng Quân và Xuân Tú cũng sang Hải Phòng theo diện cho mượn nhưng có vẻ Than.QN vẫn rất mạnh thì phải?​​​

Tôi nghĩ việc để những cái tên trên tạm ra đi là cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Chúng tôi hướng đến tương lai sau này. Bởi sau khi có lực lượng dàu hơn, với những cầu thủ chất lượng hơn thì chúng tôi sẽ có thành tích vững bền. Vị trí thứ 3, thứ 4 ở mùa này có thể xem là nỗ lực của những cầu thủ trẻ. Khi chúng tôi đón trở lại Hồng Quân, Xuân Tú cộng thêm cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều thì lực lượng của Than.QN từ mùa sau sẽ còn mạnh hơn nữa. 

Cũng là một đội bóng ưu tiên dùng cầu thủ trẻ nhưng Than.QN lại đang thành công ở giai đoạn sau còn HAGL thì không. Liệu có phải vì Than.QN có ông còn HAGL thì không? 

Tôi nghĩ vấn đề của HAGL thì chỉ HAGL hiểu. Nhưng theo tôi, để thành công thì cần nhiều yếu tố, từ nỗ lực của cầu thủ đến bàn tay của HLV. Tôi thích cầu thủ của HAGL lắm. Tôi cũng thích lối chơi của họ. Nhưng họ cần một triết lý phù hợp. V.League giờ khắc nghiệt lắm. HAGL đá đẹp là chưa đủ. Họ cần phải có sự hiệu quả nữa. 

HAGL lại thua - Ảnh: Đức Cường

Vậy ông có nghĩ nếu mình cầm HAGL, sự hiệu quả ấy sẽ lập tức đến với đội bóng này? 

Tôi nghĩ phải người trong cuộc mới hiểu cơ. Như tôi đang làm Than.QN thì tôi hiểu đội bóng cần điều gì và cần làm gì. Nếu có thử thách thật như bạn nói thì tôi cũng cần thời gian. Tôi đã nói rồi, tôi thích cách cầu thủ HAGL chơi bóng. Các cầu thủ trẻ Quảng Ninh không làm được điều như vậy đâu. Đó là điều đáng khen ngợi nơi cầu thủ HAGL.

Lại nói thêm về HAGL, phải chăng các cầu thủ này đã chán chường khi đội bóng không có mục tiêu? Ông có tiếc khi một lứa cầu thủ tài năng như này lại không thành công ở V.League? 

Nhiều yếu tố chi phối lắm. Ngoài cầu thủ ra thì còn phải do chiến lược CLB, khi đề cập đến mục tiêu của đội bóng. Không phải cầu thủ thi đấu hay là đã làm được nhiều người muốn cả. Tôi vẫn ủng hộ HAGL vì lối chơi. Tôi không tiếc nuối gì đâu. Lứa cầu thủ này quá hay. Họ đã đóng góp lớn cho ĐTQG. Thật sự không dễ để đào tạo ra những cầu thủ chất lượng như vậy. 

Quay trở lại với Than.QN, ông có nghĩ trong tương lai gần, đội bóng của ông sẽ chinh phục ngôi vô địch? 

Không chỉ Than.QN, đội nào cũng muốn nhưng không dám khẳng định. V.League càng ngày càng khắc nghiệt. Xưa nhiều đội chỉ nghĩ đến trụ hạng hoặc vào top 5. Giờ nhiều đội dám nghĩ đến vô địch. 

XEM THÊM

Hải Phòng 2-0 Thanh Hoá: Tiến sát đến tấm vé trụ hạng

Quảng Nam 2-0 DNH Nam Định: Chủ nhà nuôi hy vọng trụ hạng mong manh

Than.QN 3-1 HAGL: Xuân Trường, Văn Toàn và đồng đội ‘giương cờ trắng’

    Bình Luận