HLV Polking đang biến đội CAHN ngày càng đáng sợ

Không chỉ tạo dựng được lối chơi rõ nét, HLV Polking đang biến CAHN trở thành đội bóng cực kỳ nguy hiểm trong tấn công.

HLV Polking đang biến đội CAHN ngày càng đáng sợ

CAHN đã khép lại mùa giải 2024/25 bằng một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên lên ngôi tại Siêu Cúp Quốc gia sau chiến thắng nghẹt thở trước Nam Định. Đây không chỉ là một danh hiệu để trưng bày trong phòng truyền thống, mà còn là minh chứng rõ rệt cho sự ổn định và tiến bộ vượt bậc của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking.

Nhìn lại hành trình của CAHN kể từ khi trở lại V.League, có thể thấy giai đoạn đầu tiên của họ bị bao phủ bởi những cơn sóng lớn từ cabin huấn luyện. Chỉ trong mùa giải đầu tiên 2023, đội bóng này đã thay tới 3 HLV trưởng. Sang mùa 2023/24, thêm 2 chiến lược gia tên tuổi nữa đến rồi đi, trong đó đáng chú ý là HLV Gong Oh Kyun và đặc biệt là Kiatisak Senamuang.

Sự thay đổi liên tục ấy khiến đội hình mất đi tính ổn định, lối chơi bị xáo trộn và đương nhiên kết quả trên sân cũng không đạt như kỳ vọng của NHM. Bước ngoặt chỉ thực sự xuất hiện khi Mano Polking nhận lời dẫn dắt CAHN. Kinh nghiệm dày dạn từ Thai League và những thành công cùng ĐT Thái Lan đã giúp HLV Polking nhanh chóng định hình triết lý bóng đá phù hợp cho đội bóng lực lượng vũ trang.

Chỉ trong thời gian ngắn, CAHN từ một tập thể không có đường nét trong lối chơi đã trở thành một cỗ máy vận hành trơn tru, đặc biệt ở khả năng tấn công. Dưới tay Polking, lối chơi của CAHN mang tính tổ chức cao, phối hợp mạch lạc và tận dụng tối đa kỹ thuật cá nhân của các ngôi sao.

HLV Polking đang biến đội CAHN ngày càng đáng sợ

Kết quả không phụ công người. Mùa 2024/25 chứng kiến CAHN giành Cúp Quốc gia với màn trình diễn thuyết phục, và mới đây là Siêu Cúp Quốc gia sau trận cầu kịch tính 3-2 trước Nam Định. Hai danh hiệu này không chỉ làm đầy thêm bảng vàng thành tích mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của CAHN trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Giới chuyên môn cũng phải thừa nhận rằng đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho một tập thể đã tìm lại được sự ổn định, từ băng ghế chỉ đạo cho tới từng vị trí trên sân.

Điều đáng nói là chiến thắng tại Siêu Cúp không chỉ mang giá trị về danh hiệu, mà còn là cú hích tinh thần lớn cho mùa giải V.League 2025/26. Với đà thăng hoa hiện tại, CAHN được kỳ vọng sẽ cạnh tranh quyết liệt để đòi lại ngôi vương V.League mà họ từng sở hữu. Ngoài việc sở hữu lối chơi sắc bén trong tấn công, CAHN còn có dàn sao thượng hạng.

Trong đội hình hiện tại, bộ đôi ngoại binh Alan và Leo Artur là hai cái tên nổi bật nhất. Alan sở hữu khả năng bứt tốc, xử lý kỹ thuật và dứt điểm sắc bén, trong khi Leo Artur mang đến sự sáng tạo, tầm nhìn chiến thuật cùng những pha đột phá đầy bất ngờ. Sự kết hợp ăn ý giữa hai cầu thủ này đang trở thành vũ khí lợi hại nhất của CAHN. Càng thi đấu, họ càng cho thấy sự ăn ý và hiệu quả, hứa hẹn sẽ tiếp tục làm khổ hàng thủ của mọi đối thủ ở mùa giải mới.

Sự ổn định mà HLV Polking mang lại không chỉ thể hiện qua lối chơi và kết quả, mà còn ở cách ông quản trị phòng thay đồ. Polking tạo ra bầu không khí tích cực, khơi dậy tinh thần chiến đấu và trách nhiệm trong từng cầu thủ. Từ các ngôi sao lớn cho đến những cầu thủ trẻ, tất cả đều nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ ông, qua đó sẵn sàng cống hiến hết mình vì mục tiêu chung.

Với nền tảng vững chắc, dàn nhân sự chất lượng và một nhà cầm quân tài năng, CAHN đang đứng trước cơ hội tạo ra một mùa giải bùng nổ. Chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia không chỉ là khởi đầu ngọt ngào cho năm 2025, mà còn là lời khẳng định rằng họ đã sẵn sàng trở lại vị thế số một của bóng đá Việt Nam.

 

    Bình Luận