Ngoại binh V.League không thể thong thả

Qua 2 vòng đấu, các đội bóng đã có những phản ứng rốt ráo với ngoại binh. Họ muốn tận dụng thời gian để nhanh chóng thích ứng với cuộc chơi. Bởi trong bóng đá, không có khái niệm thong thả.
Ngoại binh V.League không thể thong thả
Khi V.League nới suất ngoại binh, nhiều đội bóng đã đón nhận với thái độ hồ hởi xen lẫn hy vọng. Thêm ngoại binh, chất lượng đội hình sẽ tăng lên. Các đội bóng có nhiều cơ hội lựa chọn khi các nhà môi giới tích cực đưa người sang Việt Nam. Hơn thế nữa, có một chi tiết mà các nhà cầm quân không muốn đề cập là vấn đề quản quân. Nếu chỉ có hai cầu thủ ngoại, các HLV không có cơ hội lựa chọn. Kiêu binh và vô khối phiền phức nơi hậu trường vì thế dễ nảy sinh. Một mắt xích có vấn đề, cả hệ thống có nguy cơ gặp trục trặc.

Vùng tuyển chọn được mở rộng. Cơ hội tăng. Nhưng không phải vì thế mà các đội bóng dễ dàng kiếm được người tốt. Thế nên, sau 2 vòng đấu, đã có những đội bóng quyết định thay ngoại binh bằng phương án dự phòng. Họ không thể chờ đợi đến giai đoạn giữa mùa bởi đơn giản, ngoại binh chính là xương sống của đội. 

Thậm chí, cầu thủ ngoại chiếm 50% sức mạnh. Việc thành bại phụ thuộc nhiều vào may mắn tìm được cầu thủ ngoại tốt hay không. Nói đâu xa, đội bóng có chất lượng nội binh tốt bậc nhất V.League là HAGL nhiều năm không thể phất lên một phần vì không kiếm được cầu thủ ngoại chất lượng cao. 

Bất luận việc mỗi năm họ nhiều lần thay cầu thủ ngoại, nhiều lần hy vọng nhưng rút cuộc, các nội binh luôn phải “gánh” Tây dù về lý thuyết, họ xứng đáng nhận được sự hỗ trợ đắc lực về chuyên môn.

Đội bóng nào cũng muốn có ngoại binh tốt. Thậm chí, việc tìm kiếm ngoại binh khiến các đội mất nhiều thời gian và tiền bạc nhất. Tuy nhiên, không phải lúc nào thử nhiều cầu thủ ngoại cũng kiếm được người giỏi, đó là chưa kể những cái bẫy về lý lịch luôn được giăng sẵn. Nhưng dù có thế nào thì các đội bóng cũng phải đối diện với thực tế khắc nghiệt bằng những phản ứng tức thời nếu không muốn chậm chân. 
    Bình Luận