Những sự vắng mặt đáng tiếc ở V.League 2020

Trong số các tiền vệ trung tâm, Xuân Trường, Văn Thuận và Huy Hùng đều ghi dấu ấn đậm nét trong tâm trí các nhà chuyên môn cùng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Những sự vắng mặt đáng tiếc ở V.League 2020

Ở giữa vòng tròn trung tâm, Xuân Trường thể hiện nét tài hoa của một chân chuyền có độ chuẩn xác cao, dù đó là cự ly ngắn hay dài. Huy Hùng để lại dấu ấn bằng lối phòng ngự nhẹ nhàng, hiệu quả chứ không “băm bổ”. Văn Thuận thì đem đến cảm giác mạnh mẽ của một “máy quét” từ xa hiệu quả.

Nhưng đáng tiếc, cả ba cầu thủ trên sẽ vắng mặt một thời gian dài, ít nhất là trong giai đoạn đầu mùa giải 2020. Tất cả cùng chung một lý do là chấn thương đang hành hạ nên đành phải làm khán giả xem đồng đội thi đấu.

Mất những cầu thủ đang ở độ tuổi sung sức, đỉnh cao của sự nghiệp sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của các CLB. Đơn cử, không có Xuân Trường, Tuấn Anh có thể rơi vào cảnh lẻ loi ở HAGL.

Thiếu Xuân Trường (trái) vì chấn thương là tổn thất lớn cho HAGL  Ảnh: PHAN TÙNG

Nguy cơ “gãy” tuyến giữa khi mất Văn Thuận, CLB TP.HCM đang tức tốc tìm kiếm cầu thủ chất lượng khác thay thế. Ở Quảng Nam FC, HLV Vũ Hồng Việt cũng khó lòng tự tin bước vào mùa giải mới khi không có sự phục vụ của Huy Hùng.

Không chỉ ở CLB, việc Xuân Trường, Huy Hùng hay Văn Thuận không thể thi đấu cũng tác động đến ĐT Việt Nam. Cụ thể, HLV Park Hang Seo đã mất đi cơ hội lựa chọn thêm những quân bài tối ưu cho tuyến giữa. 

XEM THÊM

Hướng đến V.League 1 - LS 2020: Căng thẳng trên ghế huấn luyện

Hướng tới giải hạng Nhất QG - LS 2020: Khốc liệt đua thăng hạng

Lương Hoàng Nam & hành trình từ V.League xuống hạng Nhì

    Bình Luận