Sài Gòn FC: Mộng lành từ đây?

Sài Gòn FC đã trở lại đường đua một cách mạnh mẽ sau chiến thắng trước Than.QN, khi chỉ kém ngôi đầu 1 điểm. Nhưng thầy trò ông Vũ Tiến Thành có được hưởng “mộng lành” hay “mộng thành mây bay đi” phụ thuộc rất lớn kết quả của chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy chiều mai.
Sài Gòn FC: Mộng lành từ đây?

Sau trận hòa TP.HCM, HLV Vũ Tiến Thành đã khẳng định với báo giới rằng, Sài Gòn FC không đặt mục tiêu vô địch. Nhưng giới thạo tin thì cho rằng, đó là cách nói để nhằm giảm tải sức ép cho chính bản thân ông cũng như các cầu thủ. Bởi nội bộ của Sài Gòn FC từng tiết lộ, số tiền hơn chục tỷ đã được treo nếu như Sài Gòn FC đoạt chức vô địch trước khi mất ngôi đầu. Nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa thì mục tiêu trước mắt của đội bóng này trong chuyến làm khách trên sân của Hà Nội FC là 3 điểm trọn vẹn. 

Sau những trận đấu không tốt như thua B.BD (1-3) hay hòa TP.HCM (0-0), Sài Gòn FC cũng đã trở lại quỹ đạo chiến thắng bằng 2 thắng lợi liên tiếp để vượt mặt Hà Nội FC, qua đó, leo lên vị trí số 2 trên BXH và chỉ kém Viettel 1 điểm. Thực ra, chiến thắng trước HAGL hay Than.QN không phải quá bất ngờ bởi  cả 2 “bại tướng” này đều không quá ổn định hoặc nhân sự gặp vấn đề. HAGL trải qua chuỗi trận thua tối mặt ở giai đoạn 2, trong lúc Than.QN không có lực lượng tốt. Bởi tiền đạo Claudecir có cũng như không, còn trung vệ Lastro mới trở lại sau chấn thương.  Jermie bị chấn thương trước trận và phải sớm rời sân sau vài chục phút gắng gượng. Tiếp một Than.QN gần như chấp luôn ngoại binh ấy, vốn quyết định hơn 50% sức mạnh, thì Sài Gòn FC không thắng mới là chuyện đáng để bàn.

Sài Gòn FC (trái) không ngán ngại Hà Nội FC dù phải làm khách	- Ảnh: Đức Cường

Hơn hết, 6 điểm giành được trước 2 trận vừa qua giúp cho thầy trò ông Vũ Tiến Thành nắm trong tay quyền tự quyết đến ngôi vô địch khi leo lên vị trí thứ 2, chỉ kém Viettel 1 điểm, hơn hết lại được đá 2 trận “chung kết” với 2 đối thủ đua trực tiếp. Khác với Hà Nội FC khi phải bám đuổi Viettel và trông chờ chính đối thủ này sẩy chân, Sài Gòn FC lại còn cuộc đối đầu với chính Viettel để phân định ngôi vương. Giả sử như khoảng cách vẫn giữ được như hiện tại cho đến trận chạm trán nhau giữa 2 đội ở vòng cuối trên sân Thống Nhất thì Sài Gòn FC sẽ vô địch nếu lấy trọn 3 điểm trước đoàn quân ông Trương Việt Hoàng. Đó là cái kết đẹp cho Quốc Long và đồng đội. Cần biết Hà Nội FC đã thống trị trong nhiều mùa giải vừa qua nên V.League cần một chủ nhân mới để tạo động lực cho những đội khác, qua đó, giúp cho giải đấu trở nên sôi nổi, kịch tính và cuốn hút hơn.   

Nhưng trước khi tính đến trận chung kết của mùa giải ấy, Sài Gòn FC phải giành số điểm tuyệt đối trước Hà Nội FC. Từng thắng Hà Nội FC ở Hàng Đẫy để bỏ túi 1 tỷ đồng tiền thưởng nên HLV Vũ Tiến Thành tự tin cho rằng, không có cớ gì để các học trò của ông không thể tái lập thành tích giành 3 điểm trọn vẹn trước nhà ĐKVĐ. Nếu theo diễn tiến suy nghĩ ấy thì quá đẹp cho Sài Gòn FC. Khi ấy về sân nhà, thầy trò ông Vũ Tiến Thành chỉ cần thắng nốt Viettel (hoặc hòa nếu Viettel mất ngôi nhì sau vòng này) là vô địch. Nhưng Sài Gòn FC cũng cần biết, Hà Nội FC và Viettel là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Bóng đá không có nghĩa từng thắng là sẽ lại thắng, từng thua lại sẽ thua. Thầy trò ông Vũ Tiến Thành cũng nên lấy đó để làm bài học răn mình trước các trận “chung kết”. 

Sẽ gặp khó nếu Ahn Byung Keon vắng mặt

Ahn Byung Keon không thi đấu ở trận gặp Than.QN do chấn thương. Nếu trung vệ tài năng này tiếp tục vắng mặt trong trận gặp Hà Nội FC, Sài Gòn FC sẽ đối mặt với nhiều thách thức hơn. So với Than.QN, hàng công của nhà ĐKVĐ V.League sắc hơn, nhiều mũi giáp công hơn. 

XEM THÊM

HLV Park Hang Seo triệu tập cầu thủ ‘trẻ nhất V.League’ cho U22 Việt Nam

Đội tuyển trẻ Quốc gia có HLV người Hàn Quốc

Covid-19 cản bước U22 Việt Nam dự ‘World Cup thu nhỏ’ ở Pháp

    Bình Luận