Thai League, một mô hình để V.League học hỏi

Những năm đầu thế kỷ 21, giải VĐQG của Việt Nam bước lên chuyên nghiệp với tên gọi V.League.
Thai League, một mô hình để V.League học hỏi
Sự hiện diện của HAGL, tính truyền thống của những Thể Công, Cảng Sài Gòn cùng chất địa phương của Thanh Hóa, Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An... tạo nên một V.League hấp dẫn và trở thành điểm đến lý tưởng với nhiều ngoại binh. Nổi bật trong số đó phải kể đến các cầu thủ Thái Lan như Kiatisak Senamuang, Dusit Chalermsan, Datsakorn Thonglao...

Nhưng kể từ năm 2014, với trường hợp cuối cùng là Đoàn Văn Sakda (nhập tịch Việt Nam), các cầu thủ Thái Lan không còn xem V.League là giải đấu màu mỡ. Bởi đơn giản, Thai League - giải đấu quốc nội của họ - ngày càng phát triển và nay đã lọt vào Top 10 giải VĐQG có chất lượng nhất châu Á. Từ vị thế thỏi nam châm thu hút các cầu thủ khu vực nay bản thân V.League đang phải chạy theo Thai League trên nhiều phương diện. Bản thân các cầu thủ Việt Nam cũng đánh giá rất cao chất lượng của Thai League. Thậm chí Hoàng Vũ Samson, chân sút xuất sắc nhất lịch sử V.League với hơn 130 bàn thắng cũng đã cập bến Buriram United nhưng không thể chứng minh được phong độ. 

Với tư duy hướng ra châu lục, phát triển một giải đấu mà quy mô, hình ảnh, chất lượng theo tiêu chuẩn và mô hình Ngoại hạng Anh cộng thêm bản thân các CLB sẵn sàng đầu tư cơ sở hạ tầng, chiêu mộ các ngoại binh thật sự chất lượng đã lột xác hoàn toàn Thai League. Cũng nhờ vậy mà đổi lại, giải đấu số 1 của Thái Lan cũng thu về khoản tài trợ khổng lồ. Theo đó, Toyota đã chi ra tới 8 triệu USD (tương đương với 171 tỷ đồng) một mùa cho Thai League và duy trì xuyên suốt từ năm 2003 cho tới nay. 

Rõ ràng, mô hình phát triển của Thai League là một điểm sáng đáng để V.League tham khảo và học hỏi.
    Bình Luận