Trận đấu thứ 4 V.League 2021 bị hoãn vì COVID-19

Trận đấu giữa Viettel và Bình Dương trên sân Hàng Đẫy là cặp đấu thứ 4 ở vòng 3 V.League 2021 bị hoãn vì COVID-19.

Sau khi Việt Nam ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 lây lan trong cộng đồng ở các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, CLB Viettel quyết định “đóng cửa” thi đấu không khán giả trong cuộc tiếp đón Bình Dương. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nội, VPF vừa ra quyết định hoãn trận đấu giữa Viettel và Bình Dương trên sân Hàng Đẫy vào ngày 31/1. Đây là cặp đấu thứ 4 ở vòng 3 V.League 2021 bị hoãn vì COVID-19.

Theo đó, các cặp đấu giữa Than Quảng Ninh – TP.HCM trên sân Cẩm Phả, Hải Phòng – Hà Nội trên sân Lạch Tray và Đà Nẵng – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hoà Xuân cũng nhận quyết định hoãn vì lý do tương tự.

Trận Viettel - Bình Dương trên sân Hàng Đẫy bị hoãn

Chia sẻ về điều này, ông Lê Hồng Cường – Tổng giám đốc CTCP thể thao B.Bình Dương cho biết: “Sau trận đấu với CLB Hà Nội ở vòng 2, Bình Dương đã ở lại luôn để chuẩn bị cho trận đấu với Viettel. Tôi nghĩ rằng thời điểm này nếu trận đấu phải hoã lại thì cũng là việc bất khả kháng, hợp tình hợp lý. Đội có thiệt hại một chút về tài chính cũng không thành vấn đề”. Theo kế hoạch ban đầu, đội bóng đất Thủ sẽ bay về Bình Dương vào ngày 1/2 sau trận đấu với Viettel (31/1). Tuy nhiên với việc trận đấu bị hoãn lại, CLB Bình Dương có thể thay đổi kế hoạch về sớm hơn.

Hiện tại, chỉ có 3 trận đấu có thể vẫn diễn ra là cặp đấu giữa HAGL - Bình Định trên sân Pleiku và Thanh Hoá - Nam Định trên sân Thanh Hoá và Sài Gòn - SLNA trên sân Thống Nhất.

    Bình Luận