Derby bóng đá TP.HCM không chỉ là điểm số, mà còn là danh dự và sự chứng tỏ khát vọng khẳng định của cả CLB TP.HCM lẫn Sài Gòn FC.

Trận lượt đi giữa hai đội đã khép lại với tỷ số 0-0. Còn trận lượt về diễn ra lúc 19h00 ngày 20/9, sân Thống Nhất là sân nhà của CLB TP.HCM. Ở thời điểm hiện tại, CLB TP.HCM rất cần 3 điểm để tiếp tục đeo bám Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch. Phía bên kia, Sài Gòn FC (32 điểm) cũng muốn có 3 điểm nhằm ôm mộng giành huy chương khi họ chỉ đang kém đội đứng thứ 3 là Than.QN đúng 2 điểm.
Ngoài điểm số, trận derby bóng đá TP.HCM còn có ý nghĩa như một sự khẳng định bản ngã. Mùa bóng năm nay, HLV Chung Hae Soung và các học trò ở CLB TP.HCM đã thực sự ghi điểm trong mắt khán giả. Có những trận đấu, sân Thống Nhất lèn kín khán giả. Đấy là niềm mơ ước của chính Sài Gòn FC, bởi kể từ ngày đội bóng này chuyển hộ khẩu vào TP.HCM, chưa bao giờ họ được tận hưởng cảm giác thi đấu dưới bầu không khí như vậy.
Chắc chắn, CLB TP.HCM cần 3 điểm và họ muốn chứng minh vị thế số 1 của bóng đá Thành phố. Song Sài Gòn FC còn khát khao hơn thế vì những năm qua, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công ít được quan tâm. Thực tế, Sài Gòn FC là một trong những đội bóng ít nhiều khẳng định được bản sắc trong lối chơi. Tuy nhiên, có vẻ như điều đó không tác động được đến tình yêu bóng đá của người dân Sài thành.
Chưa bao giờ, Sài Gòn FC có cảm giác gần tấm huy chương đến vậy. Vinh quang ấy (nếu trở thành sự thật) có thể sẽ tác động lớn đến trái tim các CĐV. Nói vậy để khẳng định, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đang đặt quyết tâm để NHM thay đổi cách nhìn về họ. Rõ ràng, bóng chưa lăn nhưng trận derby bóng đá TP.HCM xứng đáng được đợi chờ.
Bình Luận