Văn Lâm ra đi có nghĩ đến thầy Hoàng?

Hải Phòng không phải là nơi tinh hoa hội tụ. Ấy vậy mà dưới sự dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng, đội bóng không giàu có về tiền bạc này cũng thuộc diện có sừng có mỏ ở V.League. Nhưng trước thềm mùa giải 2019, mọi việc đang trở nên khó khăn với đội bóng đất Cảng.
Văn Lâm ra đi có nghĩ đến thầy Hoàng?
Lối chơi của HLV Trương Việt Hoàng thật đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Đó là phòng ngự thật chắc, chơi thật nhiệt và khi có bóng quăng thật nhanh cho bộ đội Stevens - Fagan đua tốc độ. Trong lối chơi ấy, trục dọc gồm Đặng Văn Lâm - Lê Văn Phú - Stevens - Fagan tối quan trọng. Toàn bộ đội hình vận hành quanh trục dọc này. Hải Phòng có thể biến động về lực lượng nhưng một khi đã giữ được những cầu thủ quan trọng nhất, họ thật sự đáng gờm.

Giờ mọi chuyện đã khác. Văn Phú ra đi sau thời gian dài gắn bó với đội bóng. Stevens chấp nhận lao vào cuộc chiến pháp lý với CLB để tìm cơ hội ở một miền đất mới. Hiện cầu thủ này đang tập luyện tại Malaysia và không biết có tái hồi Hải Phòng hay không. Trong khi đó, ngày ra đi của Đặng Văn Lâm được dự báo là không còn xa khi mà những thông số về việc đền bù đã được công khai trên mặt báo.

Hải Phòng bất lực khi không có đủ sức hấp dẫn với chính cầu thủ của mình. Đó là thực tế. Giờ, ngôi sao sáng nhất trong đội hình ấy chính là HLV Trương Việt Hoàng. Mối lương duyên giữa nhà cầm quân này với bóng đá Hải Phòng được cho là vô cùng kỳ lạ. Ở đó, mọi nguyên liệu đã được sắp sẵn trên bàn và nhiệm vụ của ông Hoàng là chế biến món ăn. Và sau vẻ bề ngoài hầm hố thì HLV Trương Việt Hoàng được đánh giá cao bởi sự chân thành, chuộng nghĩa, rất giống với tính cách của người thầy Vương Tiến Dũng vốn cũng có duyên với đất Cảng.

Quân tinh nhuệ đi cả. Giờ chỉ còn lại thầy Hoàng cùng cậu học trò Fagan cũng bắt đầu chịu gánh nặng về tuổi tác. Bài toán khó đã đặt ra trước mắt. Không hiểu, ông và học trò sẽ giải nó thế nào?
    Bình Luận