Văn Toàn & cái giá của 'biểu tượng'

Không phải Công Phượng, cũng chẳng phải Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh…, Văn Toàn mới chính là biểu tượng của HAGL sau những đóng góp rất lớn trong 8 mùa giải vừa qua, kể từ khi anh được thi đấu ở V.League.
Văn Toàn & cái giá của 'biểu tượng'

Để nói về tầm ảnh hưởng, chắc chắn Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh được đánh giá cao hơn phần còn lại ở HAGL. Kể từ 2015, năm bầu Đức tung lứa cầu thủ “gà nòi” lên chơi V.League, băng đội trưởng của HAGL dường như chỉ xoay quanh những nhân vật nói trên. Mọi thứ dần khác đi dưới triều đại HLV Kiatisak Senamuang khi vai trò thủ quân HAGL được xoay tua theo kiểu “mỗi người làm một trận”. Thành thử ra, người ta không biết thủ lĩnh của HAGL định danh ra sao.

Văn Toàn nằm trong số 5 cầu thủ được chỉ định đeo băng thủ quân HAGL. Tiền đạo người Hải Dương không phải mẫu cầu thủ làm chủ phòng thay đồ. Văn Toàn cũng chẳng hô to tinh thần quyết tâm mà chỉ âm thầm chiến đấu, hành động thay cho lời nói. Có lần Minh Vương từng nói rằng, ở HAGL, nếu Văn Toàn số 2 về khoản chạy thì chẳng ai dám nhận số 1. Đúng, chưa có máy móc, trang web nào thống kê, một trận đấu Văn Toàn chạy bao nhiêu km, nhưng dám chắc không ai dám cạnh tranh với anh.

8 năm trời, Văn Toàn vẫn âm thầm chạy và cống hiến đến những giọt mồ hôi cuối cùng cho HAGL. Khi các đồng đội lần lượt đến với miền đất hứa ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Thái Lan…, Văn Toàn vẫn ở đó, chưa bao giờ anh đưa ra một lời phàn nàn hay một tiếng thở dài.

Văn Toàn đã đóng góp 45 bàn thắng cho HAGL kể từ năm 2015 đến nay 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Có một thống kê không phải ai cũng biết, trong số những cầu thủ của HAGL hiện tại, Văn Toàn là người đá chính nhiều nhất với 163 trận và đóng góp 45 bàn thắng kể từ năm 2015 đến nay. Văn Thanh là người đứng thứ 2 với 147 trận. Hồng Duy có 130 trận, Minh Vương chơi 124 trận, Công Phượng đóng góp 106 trận. Còn Tuấn Anh và Xuân Trường mới chỉ có 87 trận đá chính cho đội bóng phố Núi. Những con số trên biết nói và nó càng thêm khẳng định, Văn Toàn xứng đáng được xem là biểu tượng của HAGL, chứ không phải ai khác.

Ở thời điểm hiện tại, có lẽ Văn Toàn không quan tâm đến cái gọi là biểu tượng. Dường như anh chỉ quan tâm đến chuyện tương lai của bản thân sẽ được quyết định như thế nào? HLV Kiatisak từng thừa nhận, Văn Toàn bị căng thẳng vì liên quan đến chuyện đi-ở và nhà cầm quân người Thái đã nhắc nhở nhẹ nhàng để chuyện này không bị ảnh hưởng tới tập thể.

Chuyện đi-ở của Văn Toàn vẫn chưa được quyết định và nó tiếp tục ảnh hưởng đến trạng thái của tiền đạo người Hải Dương khi V.League 2022 sắp hạ màn. Như đã nói ở trên, Văn Toàn là một biểu tượng thầm lặng, có tầm ảnh hưởng rất lớn với HAGL thời điểm này. Đã là biểu tượng, nên HAGL không thể bán hay cho Văn Toàn ra đi. Tuy nhiên, trong thời kim tiền, mọi thứ đều có giá của nó. Cho nên, Văn Toàn đi hay ở sẽ phải chờ tiếng nói từ bầu Đức.

Văn Toàn ghi bàn cho ĐTQG sau 5 năm 
Trong trận đấu giữa Việt Nam và Ấn Độ ở Cúp giao hữu được tổ chức tại TP.HCM hồi tháng 9, tận dụng sai lầm của hậu vệ đối phương, Văn Toàn đã cướp bóng rồi sút tung lưới thủ thành Singh Sandhu. Bàn thắng này đã chặn đứng chuỗi 5 năm (2.009 ngày) tịt ngòi ở ĐTQG của Văn Toàn. Bàn thắng gần nhất của Văn Toàn diễn ra trong trận hoà 1-1 với Afghanistan tại vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày 28/3/2017.

    Bình Luận