V.League 2019 mới chỉ qua một nửa chặng đường, nhưng sự khốc liệt thì rất lớn khi đã có 6 HLV phải ra đi. HLV Nguyễn Đức Thắng là trường hợp mới nhất vừa nói lời chia tay Thanh Hóa sau hơn 1 năm dẫn dắt.

Khác với những người đồng nghiệp trước, ông Thắng ra đi khi thành tích đội bóng đang có chiều hướng tích cực. Tuy vậy, cựu danh thủ này không phải là cái tên đầu tiên kết thúc công việc sớm ở mùa giải năm nay.
Trước HLV Đức Thắng, V.League cũng đã chứng kiến 5 nhà cầm quân rút lui khỏi cương vị thuyền trưởng gồm HLV Dương Minh Ninh (HAGL), Trần Minh Chiến (B.BD), Nguyễn Văn Sỹ (DNH Nam Định), Hoàng Văn Phúc (Quảng Nam) và HLV Lee Heung Sil (Viettel). So với cả mùa giải 2018, số lượng HLV nghỉ việc đã tăng lên gấp đôi!
Trước mắt, V.League 2019 chuẩn bị bước vào giai đoạn cam go nên chắc chắn con số 6 này sẽ vẫn chưa dừng lại. Chỉ cần một vài trận đấu có kết quả không như ý, những chiếc “ghế” của các HLV sẽ nóng hơn bao giờ hết.
Với một giải đấu có tính cạnh tranh rất cao, đi kèm những áp lực lớn đang được xem là lý do khiến V.League trở thành cái “lò xay” HLV. Tuy nhiên, thực tế không phải HLV nào cũng phải ra đi vì thành tích yếu kém của đội bóng, mà còn bởi những lý do khác như không tìm được tiếng nói chung với BLĐ của CLB chẳng hạn.
Bình Luận