
Lịch thi đấu giai đoạn 1 V.League 2020
Một số chuyên gia lý giải, sau thời gian nghỉ quá lâu vì dịch Covid-19 nên nhiều đội vẫn chưa có được phong độ tốt nhất do quỹ thời gian tập luyện trở lại chưa được nhiều, đơn cử như Than Quảng Ninh và TP.HCM, dẫu họ đã có trận “thử lửa” ở vòng 1/8 Cúp QG. Điều ấy không sai, thực tế cả hai đều có trận đấu nhọc nhằn trước DNH Nam Định và SHB Đà Nẵng ở Cúp QG, chỉ đi tiếp sau khi thắng ở loạt đá luân lưu 11m. Đến vòng 3 V.League, nếu CLB TP.HCM vẫn giữ được 1 điểm trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, ngược lại Than Quảng Ninh đã trắng tay trước tân binh HL Hà Tĩnh ngay trên sân nhà Cẩm Phả, chưa kể còn mất trụ cột Hải Huy vì chấn thương nặng và rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp.
Hôm qua, trò chuyện cùng HLV Phan Thanh Hùng ngay thời điểm ông đang xem lại băng hình của trận Than Quảng Ninh – HL Hà Tĩnh, nhà cầm quân này chia sẻ: “Việc nghỉ quá lâu phần nào khiến phong độ của cầu thủ bị ảnh hưởng, nhưng đấy không là lý do để biện minh cho thất bại của Than Quảng Ninh. Rất tiếc khi cầu thủ của tôi đã không thể áp được lối chơi trước HL Hà Tĩnh, thậm chí còn thua ngược”.
Tuy nhiên, trận thua ấy không làm HLV Phan Thanh Hùng buồn bằng việc cậu học trò Hải Huy bị chấn thương nặng, qua đó ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Than Quảng Ninh. Ông Hùng cho biết: “Tôi đang dự tính đôn cầu thủ trẻ lên trám vào vị trí của Huy”. Bên cạnh đó, HLV họ Phan cũng cho biết, không quá lo lắng vị trí thứ 11 của Than Quảng Ninh khi chỉ cách nhóm đầu bảng 4 điểm, “Chỉ cần cố gắng tốt ở những trận còn lại, tôi tin mọi thứ sẽ ổn”, ông Hùng nói.
Tương tự, DNH Nam Định cũng rơi xuống vị trí thứ 12 sau trận thua Viettel trên sân nhà ở vòng 3. Thực tế, đội bóng thành Nam không có lực lượng tốt như Than Quảng Ninh và từ lúc có mặt ở V.League từ mùa giải 2018 đến nay luôn nằm nhóm đua trụ hạng, nên việc rơi vào nhóm cuối đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho DNH Nam Định, dẫu họ đang có 3 điểm sau 3 vòng đấu.
Đáng ngại nhất chính là Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng. Cả hai đội này vẫn chưa có điểm nào sau 3 vòng đấu và đang đứng chót bảng xếp hạng. Cũng vì 3 trận thua liên tiếp, nên Thanh Hoá đã thay HLV trưởng, trong lúc HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã nhận được những cảnh báo về chiếc ghế của mình.
Điều giới chuyên môn quan tâm nhất lúc này là cả hai sẽ làm cách nào để cải thiện thứ hạng. Phải nói rõ, cả Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng đều có dàn nội binh không tệ với nhiều cầu thủ chất lượng đã và đang nằm trong các ĐTQG, nhưng ngoại binh của 2 CLB lại là mối lo lớn nhất.
Một số chuyên gia đã cho rằng “ngoại binh chiếm đến 50% sức mạnh của đội bóng ở V.League”, nên việc những ngoại binh của Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng đến thời điểm này vẫn chỉ dừng ở mức “làm đẹp đội hình”, thực sự rất đáng quan ngại. Nói thế, bởi sau 3 vòng đấu các chân sút ngoại của Thanh Hoá vẫn im hơi lặng tiếng, trong lúc SHB Đà Nẵng chỉ có mỗi Akinade ghi 1 bàn danh dự trong trận thua đậm 1-4 trước Sài Gòn FC. Vì vậy, nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, khả năng cả hai đội sẽ tiếp tục gặp khó ở vòng 4 dù chơi trên sân nhà, khi SHB Đà Nẵng tiếp Quảng Nam, trong lúc Thanh Hoá gặp SLNA.
XEM THÊM
Nhiều CLB V.League chung nỗi lo trên hàng công
Dư âm vòng 3 V.League: Những thất bại trời giáng
Hải Huy bị gãy 2 xương ở ống đồng: Cần 3 tháng để trở lại tập luyện
Bình Luận