V.League 2020: Không có vùng cấm trong công tác điều hành

Thường trực VFF đã có văn bản đề nghị Ban Trọng tài phải có bước đi cụ thể để nâng cao năng lực, chất lượng điều hành của các “Vua sân cỏ”. Yêu cầu ấy xuất phát từ thực tế đáng báo động về sai sót của trọng tài kể từ đầu mùa. Và nó khẳng định sẽ không có vùng cấm trong công tác điều hành giải đấu.
V.League 2020: Không có vùng cấm trong công tác điều hành

Bạn sẽ giật mình với thống kê: Sau 49 trận ở V.League 2020, có 8 trận bị thay đổi kết quả vì sai sót của trọng tài, chiếm gần 17%. Con số này sẽ đáng nói hơn nếu tính thêm những dữ liệu ở vòng 8 với trận cầu nhiều tranh cãi giữa Quảng Nam FC và SLNA. Số liệu về sai sót ở giải hạng Nhất 2020 còn nghiêm trọng hơn với 5/24 trận bị ảnh hưởng kết quả, chiếm khoảng hơn 20%.

Tất nhiên, chúng ta phải khẳng định trọng tài là con người nên khó tránh khỏi sai sót. Bất kể giải đấu nào, dù phát triển đến đâu thì sai sót của trọng tài cũng là một phần của cuộc chơi. Thế nhưng, phải sòng phẳng nhìn nhận, những sai sót ấy từ đâu mà đến, liệu chúng ta có thể hạn chế bằng những giải pháp thiết thực và quyết tâm đến cùng của bộ phận quản lý?

Nên nhớ, một trọng tài có thể bị kỷ luật, không cho làm nhiệm vụ vài trận vì sai sót chuyên môn, nhưng hệ quả của nó thật khó đong đếm. Thành tích của CLB bị ảnh hưởng, thứ hạng bị thay đổi và kéo theo là rất nhiều hệ lụy tiêu cực khác. Về bình diện chung, nếu có quá nhiều tranh cãi hay sai lầm, hình ảnh và sức hấp dẫn của giải đấu sẽ bị ảnh hưởng. Ai cũng biết, trong cuộc khủng hoảng kinh tế mà đại dịch Covid-19 mang đến, tất cả đều phải gồng mình để duy trì hoạt động. Kiếm nhà tài trợ nuôi đội bóng, tổ chức giải đấu là bài toán vô cùng hóc búa. Vì thế, bất cứ thành viên nào của giải cũng cần nỗ lực hơn mức bình thường để bóng đá nước nhà vượt giông bão.

Với thông điệp đưa ra, Thường trực VFF yêu cầu xử lý nghiêm những trọng tài mắc sai sót. Bên cạnh đó, những vấn đề mang tính tổng thể nhằm đảm bảo guồng quay của hệ thống trọng tài đã được gọi tên. Đó là công tác phân công, đánh giá năng lực, bồi dưỡng chuyên môn trọng tài. Đó là việc đào tạo, rút kinh nghiệm, đánh giá từng trận đấu cần được đặc biệt chú ý. Ở đây, cần phải đặt ra vấn đề trách nhiệm với đội ngũ, với giải đấu và xa hơn nữa là với bóng đá Việt Nam. 

XEM THÊM

HLV Phạm Minh Đức: ‘Tuấn Anh, Xuân Trường thua 2 tiền vệ của tôi’

HLV của Thanh Hóa từ chối đổ lỗi thất bại cho kém may mắn

TP.HCM 1- 2 B.BD: Công Phượng ghi bàn, TP.HCM vẫn mất ngôi đầu

    Bình Luận