Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn làm việc với chủ tịch LĐBĐ Singapore

Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn làm việc với chủ tịch LĐBĐ Singapore

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo của LĐBĐ Việt Nam và Singapore đã cùng nhau trao đổi cũng như cập nhật thông tin về những hoạt động phát triển bóng đá tại hai quốc gia. Cả hai liên đoàn đều là thành viên tích cực của LĐBĐ Thế giới (FIFA), LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), nên cùng hướng đến mục tiêu chung là hỗ trợ lẫn nhau, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của bóng đá Việt Nam và Singapore trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch Bernard Tan cũng đã thống nhất quan điểm sẽ tăng cường sự hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Singapore bằng những hoạt động cụ thể. Trong đó, tập trung vào các nội dung quan trọng như giao lưu đội tuyển, tạo nguồn nhân lực và phát triển bóng đá chuyên nghiệp.

Lãnh đạo hai liên đoàn cũng bày tỏ hy vọng trong tương lai gần sẽ có nhiều cầu thủ của Việt Nam và Singapore tham gia thi đấu tại giải VĐQG của hai nước, thông qua các hoạt động trao đổi cầu thủ giữa các CLB của Việt Nam và Singapore. Từ đó, sẽ góp phần giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và phát triển sự nghiệp, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và chủ tịch của LĐBĐ Singapore tại buổi gặp mặt - Ảnh: VFF

Nhân chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, ông Bernard Tan cùng các thành viên của LĐBĐ Singapore đã tham quan trụ sở LĐBĐ Việt Nam và cơ sở vật chất tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Chủ tịch LĐBĐ Singapore đã đánh giá cao sự quan tâm đầu tư và những chiến lược của LĐBĐ Việt Nam dành cho các hoạt động phát triển bóng đá, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện vai trò là một trong những lá cờ đầu của bóng đá khu vực.

    Bình Luận