Đại hội VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026: Định vị tầm nhìn lịch sử

Bóng đá Việt Nam đã có một giai đoạn phát triển rực rỡ nhất từ trước đến nay trong nhiệm kỳ VIII của LĐBĐ Việt Nam (VFF). Nhìn lại chặng đường vẻ vang đã trải qua không chỉ để tự hào về những gì đã làm được mà còn có thêm động lực, kinh nghiệm và khát vọng để hướng đến một tầm nhìn lịch sử cho một giai đoạn đặc biệt sắp tới.
Đại hội VFF khóa IX nhiệm kỳ 2022-2026: Định vị tầm nhìn lịch sử

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG

Có quá nhiều điều để nói về nhiệm kỳ đã qua của LĐBĐ Việt Nam. Trong khoảng thời gian 4 năm hữu hạn nhưng nền bóng đá đã đạt được những chiến công chưa từng có trong lịch sử. Những gì chúng ta hằng ước ao trong hàng chục năm qua cũng đã đạt được. Hơn thế nữa, chúng ta trở thành nền bóng đá có sứ mệnh dẫn dắt phong trào bóng đá ĐNÁ. Chúng ta trở thành một hiện tượng đặc biệt nhất, một tấm gương vượt khó, một biểu tượng của ý chí quật cường. Một giai đoạn mà bóng đá Việt Nam không chỉ thống trị đấu trường khu vực mà còn khởi phát giấc mơ hội nhập với đấu trường châu lục và thế giới.

Nhiệm kỳ VIII của LĐBĐ Việt Nam kế thừa những điều kiện vô cùng thuận lợi của nhiệm kỳ VII. Bắt đầu bằng trận chung kết AFF Cup 2018 và giành ngôi vô địch một cách thuyết phục, bóng đá Việt Nam chứng kiến những nấc thang phát triển mạnh mẽ nhất, tự hào nhất. Sau AFF Cup 2018, bóng đá Việt Nam đã hoàn thành giấc mơ HCV SEA Games sau hơn nửa thế kỷ đợi chờ đằng đẵng. Từ SEA Games đến SEA Games, từ sân chơi Asiad đến vòng loại World Cup, bóng đá nữ, đến futsal đều ghi nhận những chiến công “vô tiền khoáng hậu”. Chúng ta lần thứ hai có tấm vé đến Futsal World Cup, lần đầu tiên có vé đến World Cup nữ và chưa bao giờ tiến sâu đến vậy ở đấu trường World Cup khi có vé đến vòng loại cuối cùng.

Thành công của các ĐTQG tạo ra sự lan tỏa đặc biệt với phong trào chung của bóng đá nước nhà. V.League ngày càng chuyên nghiệp, hoàn thiện và hấp dẫn hơn. Và cách mà V.League ứng phó với đại dịch Covid-19 cũng mang đến những điều đáng để tự hào. Đáng nói nhất chính là việc, khép lại nhiệm kỳ VIII của LĐBĐ Việt Nam là bản hợp đồng bản quyền đi vào lịch sử khi mà V.League sẽ có hàng trăm tỷ đồng trong 5 năm tới đây. Ngoài ra, chúng ta cũng ghi nhận những thành công vang dội trong công tác truyền thông, góp phần giúp NHM hiểu hơn về bóng đá, nói được nhiều hơn về những gì bóng đá đã làm và tạo sự thân thiện với cộng đồng. Đi cùng với đó là những thành quả đáng tự hào về công tác đối ngoại, phát triển bóng đá phong trào, bóng đá chuyên nghiệp, tiếp thị tài trợ khi doanh thu của LĐBĐ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua đạt con số kỷ lục lên đến gần 700 tỷ đồng, góp phần đảm bảo thực hiện những kế hoạch đầy tham vọng của nền bóng đá.

BÀI HỌC LỚN VỀ THÀNH CÔNG

Thành công đáng tự hào của bóng đá Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua là kết quả của rất nhiều yếu tố. Nó mở ra một chương mới cho tương lai của nền bóng đá. Thậm chí, những bước đà có được giúp chúng ta định vị rõ hơn tầm nhìn phát triển. Rằng, bằng nền tảng sẵn có, bằng quyết tâm và chiến lược phù hợp, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể đến gần hơn với thế giới, hội nhập một cách chủ động, khát vọng nhằm giành lấy những chiến công lớn hơn.

Như đã nói, có rất nhiều bài học về sự thành công của bóng đá Việt Nam trong chặng đường vừa qua. Nhưng, đáng kể nhất phải là quyết tâm, sự đồng lòng của những người làm bóng đá trong thực hiện chiến lược phát triển. Chúng ta đã được hái quả ngọt nhờ sự kết hợp uyển chuyển, hiệu quả giữa xu thế xã hội hóa và sự đầu tư đúng mức, đúng hướng, đúng mục tiêu từ các cơ quan quản lý. Nói đâu xa, thành công của các đội tuyển xuất phát từ hệ thống đào tạo trẻ bài bản, hệ thống thi đấu từ tuyến trẻ đến chuyên nghiệp ngày càng chuyên sâu cùng chiến lược đầu tư trọng điểm cho các đội tuyển trong thời gian dài. Những công thức thành công ấy sẽ tiếp tục là nền tảng, định hướng chiến lược để bóng đá Việt Nam định vị tầm nhìn phát triển trong thời gian tới đây.

NHỮNG MỐC SON CỦA BĐVN giai đoạn 2018-2022
ĐTQG:
Vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, vào lòng loại cuối cùng World Cup 2022.
ĐTQG nữ: HCV SEA Games 2019, 2021, giành vé dự World Cup 2023, vô địch AFF Cup 2019.
ĐT futsal nam: Lần thứ 2 dự World Cup và giành vé đến vòng 1/8
ĐT U23 nam: Vô địch U23 ĐNÁ 2022.

    Bình Luận