Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Qatar: Bước đi mới cho phát triển bóng đá Việt Nam

Nhận lời mời của LĐBĐ Qatar (QFA), Phó chủ tịch thường trực LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp gỡ và làm việc với ông Saoud Al Mohannadi - Phó Chủ tịch QFA kiêm thường vụ FIFA.
Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam làm việc với lãnh đạo LĐBĐ Qatar: Bước đi mới cho phát triển bóng đá Việt Nam

Tăng cường mối quan hệ 
Cuộc gặp gỡ giữa ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF với ông Saoud Al Mohannadi - Phó Chủ tịch QFA kiêm thường vụ FIFA không chỉ thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa hai liên đoàn mà còn mở ra bước đi mới trong việc phát triển bóng đá của Việt Nam nói riêng trong tương lai gần. 

Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa VFF và QFA liên tục được tăng cường và phát triển. Gần đây nhất, QFA đã hỗ trợ và tạo những điều kiện rất thuận lợi về sân bãi tập luyện cũng như xếp lịch thi đấu giao hữu cho đội tuyển Việt Nam tại đợt tập huấn chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup 2019. Trước đó, tại các cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo VFF và QFA, hai bên đều thống nhất hướng tới sự hợp tác toàn diện, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển bóng đá.

Tại cuộc gặp gỡ mới đây, thay mặt Thường trực Ban chấp hành VFF, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng thành tích lần đầu tiên vô địch Asian Cup (năm 2019) của Qatar. Ông Trần Quốc Tuấn cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, với tiến độ công việc đang được triển khai rất khẩn trương, nghiêm túc, Qatar sẽ hoàn thành các hạng mục chuẩn bị cho VCK FIFA World Cup 2022, qua đó xứng đáng là quốc gia đại diện châu Á đăng cai sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch VFF (bên phải) trong cuộc gặp với ông Saoud Al Mohannadi -  Phó Chủ tịch QFA kiêm thường vụ FIFA

Tạo cơ hội cho các đội tuyển trẻ Việt Nam 
Về phần mình, lãnh đạo QFA cũng đánh giá cao và ấn tượng với những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam. QFA đồng thời cũng nhìn nhận Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng là những đối tác tiềm năng hợp tác cùng phát triển.

Đáng chú ý là tại buổi làm việc hôm nay, hai nội dung quan trọng xoay quanh bước phát triển cho bóng đá trẻ Việt Nam với sự hỗ trợ của QFA được nhắc đến. Cụ thể, phía Qatar khẳng định sẽ tiếp tục có phương án hỗ trợ, trao đổi về phát triển bóng đá trẻ. “Phía bạn sẵn sàng tiếp nhận các đội tuyển trẻ của Việt Nam sang tập huấn, thi đấu giao hữu cọ xát nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, theo đề nghị của VFF, Qatar cũng nhất trí các hỗ trợ đối với bóng đá Việt Nam về đào tạo trọng tài và y học trong bóng đá”, ông Trần Quốc Tuấn nói.

Ngoài ra, ông Saoud Al-Mohannadi - Phó chủ tịch QFA kiêm thường vụ FIFA cũng khẳng định các cơ sở hạ tầng của Qatar phục vụ World Cup 2022 luôn sẵn sàng để hỗ trợ các nước Đông Nam Á, trong đó bao gồm Việt Nam có thể sử dụng thông qua các dự án hợp tác cụ thể mà hai bên sẽ trao đổi.

Rõ ràng, sự hợp tác với QFA của VFF không chỉ củng cố thêm mối quan hệ giữa hai tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động bóng đá của hai quốc gia mà qua đây, bóng đá Việt Nam sẽ được tạo nhiều điều kiện hơn trong việc tập luyện, cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhờ vậy, trọng tâm hướng đến giấc mơ World Cup 2026 với nòng cốt là lứa cầu thủ sinh năm 1997 trở về sau sẽ càng được cụ thể hóa. 

Giấc mộng từ Aspire
Học viện Aspire tại thủ đô Doha (Qatar) được đánh giá là một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng nhất trên thế giới. Không ít cầu thủ Qatar giành chức vô địch Asian Cup 2019 trưởng thành từ bệ phóng này. Một số cầu thủ Việt Nam cũng từng có dịp được đào tạo, nâng cao trình độ bản thân tại Aspire. Hy vọng trong tương lai, nhiều tài năng trẻ của Việt Nam được trao cơ hội huấn luyện ở “lò đào tạo” trứ danh này.  
    Bình Luận