Nói chuyện Quả bóng Vàng, HLV Sarri khiến Ronaldo 'mát mặt'

Tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa phải ngồi ngoài ở trận Juventus đè bẹp Udinese 4-0 (cúp quốc gia Italia) vào đêm qua do bị ốm. Nhưng CR7 có lẽ cũng không quá buồn bởi anh đã nhận được sự khích lệ lớn về mặt tinh thần qua những lời có cánh của HLV Maurizio Sarri.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, Ronaldo luôn xem tiền đạo Lionel Messi của Barcelona là đối thủ lớn nhất. Dù giành được tới 5 Quả bóng Vàng, song hiện giờ CR7 vẫn kém siêu sao người Argentina 1 đơn vị nếu xét về số lần được trao danh hiệu cao quý trên.

"Tôi muốn giúp Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên giành 6 Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, Messi đã phá hỏng giấc mơ ấy. Thật khó chịu khi nghĩ về chuyện có ai đó sở hữu nhiều Quả bóng Vàng hơn Ronaldo".

"Giúp Ronaldo giành thêm một Quả bóng Vàng là mục tiêu của tôi và toàn đội Juventus. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Ronaldo xứng đáng có được vinh dự như vậy". 

Do Ronaldo và Messi đều đã ngoài 30 tuổi nên nhiều khả năng họ sẽ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng trong tương lai không xa. Được hỏi ai có thể phá vỡ thế thống trị của bộ đôi này, thuyền trưởng Juventus cũng cho biết thêm: "Paulo Dybala sẽ là một trong những ứng cử viên hàng đầu trong những năm tới. Tôi nghĩ vậy".

XEM THÊM

Juve và những mối lo xa xỉ

Tự làm mình chấn thương, hậu vệ Juventus nghỉ hết mùa

Juventus: Demiral nghỉ hết mùa, cơ hội cho De Ligt

    Bình Luận