Juventus chi 837 triệu euro cho các CLB Ý 12 năm qua

Juventus được cho là đã chi hơn 800 triệu euro cho các cầu thủ ở Serie A và Serie B trong 12 năm qua, không bao gồm các thỏa thuận hoán đổi cầu thủ.
 

Bianconeri đã có một mùa giải không hề dễ dàng khi chủ tịch Andrea Agnelli và toàn bộ ban lãnh đạo bất ngờ từ chức vào tháng 11. Một đòn đau nữa xảy ra vào tháng này, khi tòa án FIGC phạt câu lạc bộ 15 điểm vì thổi phồng giá trị chuyển nhượng cầu thủ để làm sai lệch lãi vốn, khiến họ tụt dốc thảm hại trên bảng xếp hạng Serie A.

Theo chi tiết của Tuttosport, Juventus đã trả cho các câu lạc bộ Ý khoảng 837 triệu euro trong 12 năm qua, từ Malaka Martinez vào năm 2012 đến Dusan Vlahovic một thập kỷ sau đó, chỉ tính các vụ chuyển nhượng mua đứt và không bao gồm bất kỳ giao dịch hoán đổi cầu thủ nào.

Dusan Vlahovic offers himself to Real Madrid - Bóng Đá

 Vlahovic là một trong những cầu thủ đắt giá được Juve mua từ các đội đồng hương.

Các vấn đề bên ngoài sân cỏ đang diễn ra tại Juventus đã thúc đẩy câu lạc bộ thay đổi hướng đi, hướng tới một mô hình bền vững hơn và dựa nhiều hơn vào các sản phẩm trưởng thành từ học viện.

Juventus đã tuyên bố ý định kháng cáo án phạt 15 điểm. Hiện họ đang đứng thứ 10 trên BXH.

Thanh Vũ | 20:18 24/01/2023
    Bình Luận