Trong khi mọi người quá mải mê chờ đợi Juventus công bố "bom tấn" Matthijs de Ligt thì nhà ĐKVĐ Serie A lại cho ra mắt thêm một bản hợp đồng miễn phí.
Trang chủ Juventus vừa xác nhận họ có được sự phục vụ của Adrien Rabiot trong mùa giải tới. Như vậy, tiền vệ người Pháp đã trở thành tân binh thứ 3 của câu lạc bộ thành Turin sau Aaron Ramsey cùng Luca Pellegrini và cựu cầu thủ PSG là cái tên thứ 2 gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do ở mùa hè.

Ramsey và Rabiot là 2 cái tên miễn phí vừa gia nhập Juventus.
Có vẻ như khác với những câu lạc bộ hàng đầu khắp châu Âu khi họ thường chứng tỏ tham vọng của mình bằng cách kích nổ nhiều "bom tấn" thì Bianconeri lại không giống vậy.
Nhắc đến vấn đề này, NHM trong làng túc cầu giáo thường nghĩ ngay đến Manchester City, Real Madrid hay PSG. Với những đại gia sở hữu nguồn lực tài chính hùng mạnh như thế, chi tiền cũng là một cách để họ khẳng định vị thế bản thân. Dẫu vậy, không phải đội bóng nào cũng đi theo chủ trương đó và Juventus hẳn chính là gương mặt tiêu biểu cho trường phái đối lập với 3 câu lạc bộ kể trên.
Nói về tiếng tăm ở châu Âu, Juventus cũng là một bến đỗ trong mơ với nhiều cầu thủ lẫn sở hữu bề dày truyền thống huy hoàng trong lịch sử. Về mặt tài chính, nếu thấy cần thiết, đội bóng thành Turin cũng sẵn sàng vung tiền mạnh tay mà thương vụ Ronaldo vào mùa hè năm ngoái chính là ví dụ điển hình.
Tuy nhiên, có vẻ như bản ngã của đội bóng số 1 nước Ý luôn thích săn hàng rẻ chất lượng hay thậm chí là miễn phí càng tốt. Chính sách này đã được "Lão bà" áp dụng trong nhiều năm qua và điều đó tiếp tục được tái diễn.
Nên nhớ rằng, chỉ trong vòng 1 năm qua, Bianconeri đã sở hữu 3 cái tên 0 đồng là Can, Ramsey, Rabiot. Tính xa hơn, Pirlo, Pogba hay Khedira cho đến Alves, Llorente, đó đều là những thương vụ chuyển đến Juventus theo cùng một cách: miễn phí. Quan trọng hơn hết, hầu như những phi vụ này đều trở thành mắt xích không thể thiếu trong đội hình "Lão bà".

Juventus rất thành công với những thương vụ 0 đồng.
Một Pirlo bị AC Milan đánh giá là hết thời và thải loại đã sống lại những ngày tháng thanh xuân ở sân Juventus Arena. Paul Pogba vào thời điểm gia nhập Juventus chỉ là một tài năng trẻ ít tiếng tăm nhưng khi anh rời đi, tiền vệ người Pháp đã trở thành cái tên đẳng cấp trong làng túc cầu giáo. Ngoài ra, Alves, Khedira, Can ít nhiều cũng tạo được ảnh hưởng khi khoác lên màu áo trắng đen tại nước Ý.
Nói ra để thấy, Juventus dường như cực kỳ hợp với những bản hợp đồng miễn phí và họ cũng rất vui lòng khi chấp nhận bám theo phong cách chuyển nhượng thế này.
Còn quá sớm để khẳng định rằng liệu 2 tiền vệ chất lượng 0 đồng trong mùa hè này là Ramsey và Rabiot sẽ thi đấu thành công ở Juventus Arena. Nhưng ít ra, với những tiền lệ trong quá khứ, NHM đội bóng thành Turin có lý do để giữ vững niềm tin này. Và sau cùng, Juventus vẫn tiếp bước trên con đường thành công mà họ đã chọn ở những năm qua.
Bình Luận