Daniele De Rossi trưởng thành từ lò đào tạo của Giallorossi. Năm 2001, anh được Fabio Capello đưa vào sân ở trận gặp Anderlecht tại UEFA Champions League và hành trình kéo dài gần 20 năm với AS Roma. Trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp cầu thủ, De Rossi đã nhận được lời mời từ nhiều đội bóng lớn nhưng anh vẫn quyết tâm ở lại Olympico. Năm 2017, sau khi Francesco Totti giải nghệ, tiền vệ sinh năm 1984 đã trở thành người kế thừa tấm băng đội trưởng của AS Roma.
Hiện tại, De Rossi đã bước sang tuổi 36. Dấu ấn thời gian và những chấn thương đã ảnh hưởng rất nhiều từng bước chạy của anh. Mùa giải này, anh chỉ được ra sân 17 trận tại Serie A và do đó, tương lai của De Rossi tại Olympico đã không còn được đảm bảo.

Mùa giải năm sau, các Romanista sẽ không còn được chứng kiến hình ảnh này.
Hồi tháng 2, tiền vệ người Italia đã bày tỏ mong muốn được chơi mùa giải cuối cùng với Giallorossi trước khi giải nghệ. HLV Eusebio Di Francesco rất tán thành điều này. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 50 tuổi đã bị sa thải. Tình hình nội bộ của AS Roma vẫn đang khá rối ren khi vẫn chưa xác định được cái tên tiếp theo sẽ đảm nhiệm vai trò HLV và Giám đốc thể thao. Do đó, quá trình gia hạn hợp đồng với De Rossi vẫn đang gặp bế tắc.
Nếu quá trình đàm phán diễn ra không thành công, sẽ có 2 con đường được mở ra trước mắt tiền vệ 36 tuổi: ra đi hoặc giải nghệ và đảm nhiệm công tác huấn luyện. 1 chương mới trong sự nghiệp đang chuẩn bị mở ra trước mắt của Daniele De Rossi và không loại trừ khả năng anh sẽ chấp nhận giã từ sự nghiệp để bảo vệ tình yêu với AS Roma. Khi ấy, cuộc chạm trán với Parma vào ngày 26/5 sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của các Romanista.
Bình Luận