Trường hợp lạ của Salernitana ở Ý: Ước chưa từng thăng hạng!

Salernitana có thời hạn đến đêm giao thừa để tìm người mua, hoặc đối mặt với việc xuống hạng chỉ 6 tháng sau khi thăng hạng lên Serie A.

Cuối mùa giải 2020/2021, trên sân vận động ở Pescara, đầu tiên các cầu thủ của Salernitana khuỵu gối, sau đó tập hợp lại, nâng HLV Fabrizio Castori lên quá đầu. Ở thành phố Salerno của họ, trên bờ biển Campanian, những người hâm mộ bắt đầu tụ tập lại với nhau và bắt đầu các bữa tiệc đường phố. Họ uống rượu, nhảy múa và hò reo trong cái nóng của buổi trưa, những lá cờ vẫy cao bị khói từ pháo sáng che khuất.

Salernitana đã trải qua những khoảng thời gian tồi tệ và không có ý định bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp đẽ. Họ đã ở ngoài giải đấu đỉnh cao trong 22 năm, trong quãng thời gian đó họ trải qua sự kiện phá sản và xuống hạng Serie C. Họ chơi không quá tốt mùa trước nhưng đã thắng 6 trong 7 trận cuối để giành vé trở lại Serie A vào đúng thời điểm. Cả thành phố đã ca ngợi đội bóng.

 - Bóng Đá

 Salernitana trở lại Serie A sau 23 năm. 

Tuy nhiên ngay cả khi đó, các vấn đề đã xuất hiện rõ ràng ở CLB; mọi người chỉ đơn giản là cố tình phớt lờ vì sợ làm ảnh hưởng tâm trạng. Chủ sở hữu chính của Salernitana là Claudio Lotito cũng là chủ tịch và chủ sở hữu của Lazio. Luật FIFA quy định rằng 2 câu lạc bộ trong cùng một giải đấu không thể có chung một chủ sở hữu và Lotito không bao giờ định từ bỏ quyền kiểm soát Lazio. Liên đoàn bóng đá Ý lập tức ra quyết định: Salernitana cần tìm người mua.

FIGC cuối cùng đã đồng ý cho phép Salernitana thi đấu ở Serie A, nhưng với 2 yêu cầu. Thứ nhất, Lotito buộc phải giao quyền kiểm soát cho một quỹ tín thác độc lập để tìm kiếm người mua. Thứ hai, thời hạn cuối cùng để việc mua bán đó được hoàn tất là ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trong 9 ngày nữa, không ai ở Salerno biết rõ điều gì sẽ xảy ra với câu lạc bộ bóng đá của họ.

Chưa có kịch bản khả quan nào được đưa ra. Có 3 đơn vị khác nhau đã bày tỏ sự quan tâm đến câu lạc bộ nhưng không ai đạt đến giai đoạn trả tiền đặt cọc, Salernitana đang mong đợi vào lòng thương xót của FIGC và Liên đoàn này không phải tổ chức từ thiện. Chủ tịch FIGC, Gabriele Gravina cho biết sau cuộc họp hội đồng hôm thứ Ba: "Sẽ không có bất kỳ sự buông lỏng nào khi nói đến thời hạn ngày 31 tháng 12 đối với việc bán Salernitana."

Những vấn đề này đã có tác động đến sân cỏ. HLV trưởng Castori đã bị sa thải vào tháng 10, chỉ 5 tháng sau khi trở thành người hùng. Người thay thế ông, Stefano Colantuono, đã thắng trận thứ hai khi cầm quân nhưng chỉ giành được 1 điểm sau 8 trận đấu kể từ đó. Salernitana thậm chí không ghi được bàn thắng nào kể từ ngày 26 tháng 11, họ đang xếp chót bảng với 8 điểm sau 18 trận. HLV mới đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các vấn đề ngoài sân cỏ là một vấn đề gây mất tập trung cần phải được khắc phục.

The strange case of Salernitana: The Serie A club that wished it had never got promoted - Bóng Đá

 Ribery đang là đội trưởng Salernitana.

Ban tổ chức Serie A đã gửi yêu cầu đến Liên đoàn để giữ Salernitana ở lại giải đến cuối mùa cho đến khi họ tìm được chủ mới, nhưng không được chấp thuận. Nếu tình huống xấu nhất diễn ra, lỗi không thuộc về các cầu thủ hay người hâm mộ mà là giới chủ, vấn đề có thể đã được giải quyết với một sự chủ động từ sớm. Có lẽ họ cũng không ngờ đội bóng của mình sẽ được lên hạng.

AC Milan đánh bại Salernitana:

 
Thanh Vũ | 15:30 23/12/2021
    Bình Luận