Với mảnh ghép từ Cagliari, Conte lại có thêm 'báu vật' trong tay

Mượn thành công Nicolo Barella, tiền vệ có khả năng chuyền bóng xuất sắc, xem như Antonio Conte tìm kiếm được tiền vệ tấn công ưng ý để đặt vào 3-4-3 của mình.

Thêm một bản hợp đồng đáng chú ý được đội Inter Milan đem về, Nicolo Barella, chàng trai sinh năm 1997 được mượn từ Cagliari với giá 10 triệu euro, kèm theo điều khoản, sau 1 năm đội chủ sân Giuseppe Meazza được quyền mua đứt nếu chi thêm 35 triệu euro. Như vậy, tổng giá trị của cầu thủ này sẽ là 45 triệu euro. Nếu thương vụ được thật sự kích hoạt vào hè sang năm, Barella sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử Nerazzurri, chỉ xếp sau duy nhất Christian Vieri, người được mua về với giá 49 triệu euro. 

Chắc chắn Nicolo Barella phải rất đặc biệt mới khiến "bố già"  Beppe Marotta phải chi đậm như vậy để chiêu mộ anh về. Chơi bóng trong màu áo Cagliari, không dễ để tiền vệ này tiếp cận với số đông công chúng bóng đá, tuy nhiên với những chuyên gia lão làng, anh thực sự đã tạo được tiếng vang từ lâu.

Với 'mảnh ghép' từ Cagliari, Conte lại có thêm báu vật - Bóng Đá

 Nicolo Barella là tài năng xuất sắc nhất nhất lứa 1997 của bóng đá Italia.

HLV trưởng đội tuyển Italia, Roberto Mancini từng dành những lời có cánh cho cậu học trò của mình: "Chàng trai này có thể đi bóng xuyên qua hàng thủ đối phương, dứt điểm rất hay và phát động tấn công cũng cừ khôi. Barella biết cách chuyền và di chuyển như một tiền vệ con thoi. Quan trọng nhất, cậu ấy cũng sẵn sàng tranh chấp khi cần”.

Quả thật quan sát cách Nicolo Barella chơi bóng, anh mang dáng dấp của Daniele De Rossi ngày nào, một cầu thủ công hay mà thủ cũng vô cùng xuất sắc. Trong khi đó, truyền thông ở Anh thì gọi Barella đơn giản là "Steven Gerrard mới", một cách thừa nhận công khai tài năng của Barella khi so sánh tài năng trẻ này với huyền thoại bóng đá của Liverpool.

Tiền vệ sinh năm 1997 có thể đá như một regista với khả năng phòng ngự tốt của mình, nhưng nếu cần anh cũng sẵn sàng nhô cao lên để tổ chức tấn công. Với khả năng di chuyển lên xuống như con thoi, để nói anh là mẫu tiền vệ box-to-box thì không dúng, vì đơn giản tầm hoạt động của Barella không rộng đến vậy. Tuy nhiên sự thích ứng của anh với vai trò tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3 là điều dễ để nhìn ra.

Với 'mảnh ghép' từ Cagliari, Conte lại có thêm báu vật - Bóng Đá

 Anh là một regista mới của bóng đá Italia.

Anh chính là một phiên bản khác của Marco Verratti, chỉ khác ở chỗ Barella phòng ngự cừ hơn rất nhiều. Cầu thủ này từng tâm sự rằng anh thích cách tiếp cận trận đấu ở Premier League, có vẻ chính vì lí do này mà lối chơi của Barella luôn nhanh, dứt khoát và tối giản các động tác, một tiêu chuẩn chung của các regista.

Với sự bổ sung Barella, cầu thủ được đánh giá là xuất sắc nhất thế hệ 1997, Antonio Conte xem như đã có được những mảnh ghép chất lượng đầu tiên để tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-4-3 ưa thích của mình.

    Bình Luận