Vị chủ tịch lừng lẫy một thời của Serie A, Maurizio Zamparini vừa bị tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo. Như vậy, nhà lãnh đạo 77 tuổi này sẽ phải chịu án quản thúc tại gia vì tội trốn thuế và rửa tiền cho đến khi có phán quyết mới.

Các cuộc điều tra về Zamparini đã bắt đầu từ hai năm trước, nhắm tới khoảng thời gian Zamparini làm chủ tịch Palermo từ 2002 tới 2017. Con trai của vị chủ tịch giàu tham vọng và độc đoán cũng nằm trong đường dây rửa tiền, ngoài ra thư ký riêng của Zamparini là Alessandra Bonometti cũng nhúng chàm.
Theo báo giới Italia, vị chủ tịch Palermo đã trốn thuế tổng số tiền lên tới 5 triệu euro. Thủ đoạn của Zamparini không khác những ông trùm trốn thuế khi thành lập công ty ở thiên đường thuế Luxembourg nhằm rửa tiền.
Zamparini được mệnh danh là “chủ tịch điên” vì tính độc tài, tham vọng ngút trời và thói quen thay HLV như thay áo. Người đàn ông sinh năm 1941 xuất thân là một nhà kinh doanh thành công trong nhiều lĩnh vực, trước khi nhảy vào bóng đá bằng việc mua lại Venezia vào năm 1987. Sau khi đưa Venezia thăng hạng Serie A, Zamparini đã bán CLB này để mua Palermo vào năm 2002. Chỉ sau 2 năm, Zamparini đã giúp đội bóng đảo Sicily trở lại hạng đấu cao nhất Italia.
Trong 15 năm làm chủ tịch Palermo (2002-2017), Zamparini đã thay HLV tới 40 lần. Zamparini trở thành một trong những nhà độc tài đáng sợ nhất tại Serie A. Năm 2017 dù rời ghế chủ tịch, Zamparini vẫn nắm phần lớn cổ phần CLB.
Phải tới cuối tháng 12 vừa rồi, nhà lãnh đạo 77 tuổi mới chính thức bán lại Palermo cho công ty Global Futures Sports & Entertainment với giá tượng trưng 10 euro. Trên thực tế, công ty Anh quốc phải chịu trách nhiệm khả khoản nợ 22,8 triệu euro mà Zamparini bỏ lại cho đội bóng hiện chơi tại giải hạng Nhì Italia.
Bình Luận