Mùa Hè này chứng kiến làn sóng những cầu thủ bị thất sủng, không có chỗ đứng tại Premier League, đã chạy sang Serie A với hy vọng làm lại sự nghiệp.

Trong những ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè 2019, các tifosi đã được chứng kiến các bản hợp đồng như Mkhitaryan, Smalling gia nhập Roma. Darmian cũng rời M.U để tới Parma. Trước đó, cũng rất nhiều các ngôi sao từ Premier League khác chạy sang Serie A thi đấu.
Ví dụ như Sanchez, Lukaku chia tay M.U để tới Inter. Danilo cũng tạm biệt Man City để gia nhập Juventus. Tất cả đều là những ngôi sao trong quá khứ. Nhưng không thành công ở môi trường khắc nghiệt Premier League. Và giờ họ sang Serie A để hồi sinh sự nghiệp.
Thực tế, chẳng phải tới Hè này, những mùa Hè trước cũng đã chứng kiến làn sóng cầu thủ từ Anh sang Italia. Nhưng người chơi thành công thì ít mà thất bại lại rất nhiều. Nhóm thành công chỉ có thể nói tới vài người như Dzeko, Kolarov. Dzeko sau khi rời Man City đã chơi rất hay trong màu áo Roma. Thậm chí, mùa 2016/17, Dzeko còn giành Vua phá lưới Serie A với 29 bàn. Tương tự là Kolarov. Kể từ khi trở lại Italia từ Man City, Kolarov liên tục là hậu vệ cánh trái số 1 của Roma.
Một trường hợp thành công khác là Salah. Cầu thủ trẻ người Ai Cập không có chỗ đứng ở Chelsea. Anh chạy sang Serie A, toả sáng trong màu áo Fiorentina, Roma, rồi được Liverpool đưa trở lại Premier League, để rồi bây giờ là ngôi sao tấn công số 1 ở Anfield.
Tuy nhiên, số người thất bại nhiều hơn những cái tên thành công rất nhiều. Có thể nói tới Jovetic, Balotelli, Santon, Vidic, Podolski, Torres... Họ sẽ là tấm gương, bài học cho các tân binh như Sanchez, Mkhitaryan, Smalling... thận trọng hơn với cuộc phiêu lưu tại Italia.
Roma chuộng dùng “hàng“Premier League nhất Tính trong các mùa Hè và từ Hè 2015 tới nay, Roma đã chiêu mộ tổng cộng 12 cầu thủ từ Premier League. Họ là đội bóng Italia dùng nhiều cầu thủ đá ở giải Ngoại hạng Anh nhất. Trong đó, có rất nhiều bản hợp đồng đã trở thành trụ cột của Roma như Dzeko, Salah, Kolarov... |
Bình Luận