Hamsik và De Rossi, những kỷ lục gia huyền thoại

Khi cùng nhau làm thủ tục chọn sân và chọn bóng vào rạng sáng qua, cả hai vị thủ quân Daniele De Rossi (Roma) và Marek Hamsik (Napoli) đều chuẩn bị chạm vào những cột mốc quan trọng, được đánh dấu bởi trận thư hùng đáng nhớ.
Hamsik và De Rossi, những kỷ lục gia huyền thoại
Derby Mặt trời để tôn vinh huyền thoại
Trận derby Mặt trời rạng sáng qua đã khép lại với tỷ số hòa 1-1 một cách đầy kịch tính, khi Napoli tìm được bàn gỡ đúng vào phút 90. Nhưng kết quả ấy không còn quá quan trọng khi đặt bên cạnh hình ảnh của hai vị thủ lĩnh. De Rossi chạm mốc 450 trận đấu trong sự nghiệp ở tuổi 35, trong khi Hamsik bắt kịp Giuseppe Bruscolotti để trở thành người đá nhiều trận nhất trong lịch sử Napoli với 511 trận chính thức. 

Đó là cột mốc đẹp cho Hamsik và De Rossi khi hai huyền thoại với tấm băng thủ quân ôm và bắt tay nhau trước trận. Họ đều đã và đang trải qua những giai đoạn rất khó khăn, nhưng vẫn một mực trung thành với màu áo đã chọn. 

Ở tuổi 35, lẽ ra De Rossi phải có số lần ra sân lớn hơn rất nhiều, nhưng những chấn thương liên miên mấy năm gần đây đã ngăn cản tiền vệ này đóng góp nhiều hơn cho Roma. Trong khi đó Hamsik gặp khá nhiều khó khăn, bị thay đổi vị trí chuyên môn, thu nhỏ vai trò dưới thời HLV Carlo Ancelotti. 

Hamsik được nhớ đến với một cú sút chân trái hiểm hóc buộc thủ môn Robin Olsen phải cứu thua cho Roma, trước khi bị thay ra sân ở phút 75. De Rossi kém may mắn hơn, anh phải rời sân ở phút 43 vì chấn thương bắp chân. 


Sự nghiệp dang dở
Cả hai vị thủ quân đều không thể chơi trọn vẹn 90 phút trong ngày tôn vinh họ, đó là hình ảnh tiêu biểu cho sự nghiệp dang dở của De Rossi và Hamsik, cái giá phải trả để trở thành huyền thoại trong lịch sử hai đội bóng miền Nam Italia. 

Khi còn ở độ tuổi 23-27, Hamsik tung hoành khắp Serie A, nhận được sự quan tâm của cả Milan, Inter lẫn Juventus và nhiều đại gia nước ngoài. De Rossi thì không biết bao nhiêu lần từ chối các CLB lớn ngoại quốc, đáng kể nhất là Chelsea và Real Madrid để tiếp tục gắn bó với Roma. De Rossi đỡ thiệt thòi hơn Hamsik, bởi cựu tuyển thủ Italia từng có thời là cầu thủ được trả lương cao nhất Serie A. 

De Rossi đã 35 tuổi và với tình trạng thể lực èo uột hiện nay, rất khó để anh có thể chơi bóng đến năm 40-41 tuổi như bậc đàn anh Francesco Totti. Hamsik trẻ hơn De Rossi 4 năm, nhưng cái tuổi 31 cũng không cho phép huyền thoại người Slovakia có thể nghĩ đến CLB tham vọng nào khác tại châu Âu, nếu anh không muốn đến Trung Quốc chơi bóng. 

Chấp nhận gắn bó để trở thành huyền thoại của Napoli và Roma, danh hiệu cao quý nhất của cả De Rossi và Hamsik đều chỉ là Coppa Italia và Siêu Cúp Italia. Họ không có cửa để giành Scudetto trước sự thống trị của bộ ba Milan, Inter và nhất là Juventus, chứ không nói đến Champions League

Nhưng có lẽ De Rossi và Hamsik cũng không quá ham hố những bục trao giải hào nhoáng. Danh hiệu lớn nhất của họ chính là tình yêu của CĐV Roma, Napoli và các tifosi nói chung!

Những kỷ lục gia ở ĐTQG
Tại cấp độ ĐTQG, cả Hamsik và De Rossi cũng đều đang giữ những kỷ lục riêng. Hamsik là cầu thủ chơi nhiều trận nhất (109) cho ĐT Slovakia, kỷ lục anh vừa mới đạt được hôm 13/10 vừa qua nhờ vượt qua Miroslav Karhan. Còn khi từ giã ĐT Italia hồi cuối năm 2017, De Rossi đã kịp sưu tầm được 21 lần ăn mừng, là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Azzurri. 

100 - Hamsik đang có chẵn 100 bàn thắng ở Serie A, con số đã được thiết lập ở trận hòa Torino 2-2 cuối mùa trước. Toàn bộ 100 pha lập công của Hamsik ở Serie A đều được ghi dưới màu áo Napoli.
    Bình Luận