
Hè 2019, Juventus chi ra 75 triệu euro để chiêu mộ De Ligt. Cũng trong Hè năm ngoái, thêm 18 triệu euro được Bianconeri bỏ ra để mua đứt một trung vệ khác của Sassuolo là Merih Demiral. Nghĩa là, thực tế Juve đã cố gắng mang về những trung vệ trẻ để thay thế cho Leonardo Bonucci và Giorgio Chiellini, những người lần lượt 33 và 36 tuổi.
Tuy nhiên, khoản tiền gần 100 triệu euro mà Juve đầu tư cho cặp trung vệ trẻ vẫn chưa mang lại giá trị tương xứng. Hãy nói tới De Ligt trước tiên. Cầu thủ sinh năm 1999 này là đội trưởng Ajax ở mùa giải mà đội bóng Hà Lan suýt lọt vào chung kết Champions League 2018/19. Anh trở thành bản hợp đồng đắt giá của Juve và dĩ nhiên sự kỳ vọng là rất lớn. Thế nhưng những gì mà De Ligt thể hiện ở mùa bóng trước là rất thất vọng.
Chấn thương của Chiellini giúp De Ligt thường xuyên được đá chính, cặp với đàn anh Bonucci. Nhưng De Ligt lại chính là mắt xích yếu nhất ở hàng thủ Juve, người thường xuyên mắc sai lầm trực tiếp dẫn tới bàn thua. Có ít nhất 2 lần ở mùa 2019/20, anh để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Juve bị thổi phạt đền. Trung vệ trẻ này cũng thường xuyên mắc lỗi kèm người và không quá nếu nói anh thường mang tới sự ngán ngẩm cho các CĐV. Thậm chí, có không ít thông tin De Ligt sẽ bị đem bán chỉ sau 1 mùa giải khoác áo Juve.
Merih Demiral không được kỳ vọng nhiều bằng De Ligt bởi bản CV kém “sáng” hơn. Nhưng chính Demiral lại là người chiếm vị trí chính thức của De Ligt giai đoạn cuối năm 2019. Tuy nhiên, đúng lúc đang được HLV Maurizio Sarri tin tưởng và chơi khá tốt, anh lại chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu trong giai đoạn lượt về của mùa 2019/20. Demiral hiện đã bình phục nhưng sự trở lại của anh cũng bị đặt dấu hỏi.
Juve thực ra còn một trung vệ khác là Daniele Rugani. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1994 này dường như cam chịu dự bị mòn đũng quần ở Juve. Mùa trước, Rugani chỉ được ra sân có 10 trận ở Serie A.
Ở hoàn cảnh đó, ít nhất trong mùa giải tới, nếu De Ligt không tiến bộ thì nhiều khả năng cặp trung vệ chính thức của Juve vẫn tiếp tục là bộ đôi lão tướng Bonucci - Chiellini. Juve vẫn hoàn toàn chưa có đội ngũ kế cận xứng đáng cho 2 trụ cột sắp đến tuổi về hưu. Trong vài năm nữa, Bianconeri sẽ khủng hoảng chất Italia ở toàn đội, đặc biệt là ở hàng thủ, nơi vốn cần những thủ lĩnh người Italia nhất.
XEM THÊM
Giới thiệu Milan mùa 2020/21: Khát vọng hồi sinh
Bình Luận