Phong độ tốt của Keita Balde, Matteo Politano và Sime Vrsaljko cho thấy họ đều xứng đáng được Inter chi tiền mua đứt theo điều khoản cho mượn. Nhưng số tiền đó dự tính lên đến hơn 70 triệu euro, không dễ để Inter thu xếp trong lúc vẫn đang bị UEFA theo dõi sát sao vụ vi phạm luật Công bằng tài chính.

Theo hợp đồng mượn, Inter Milan được quyền mua đứt Keita (từ Monaco) với giá 34 triệu euro, Politano (Sassuolo) 20 triệu euro và Vrsaljko (Atletico) 17,5 triệu euro. Tổng cộng Inter sẽ phải chi 71,5 triệu euro nếu muốn mua đứt 3 trụ cột đang có đóng góp khá nhiều về chuyên môn và được giới Interista yêu quý này.
Trong số này, cầu thủ nhiều khả năng sẽ được Inter mua đứt nhất chính là Politano. Tiền đạo cánh 22 tuổi này đã trở thành trụ cột không thể thiếu của HLV Luciano Spalletti, anh thường xuyên chiếm vị trí chính thức bên cánh phải của Inter, sát cánh cùng Ivan Perisic và trung phong Mauro Icardi trên hàng công.

Matteo Politano
Điều quan trọng nữa là tình trạng thể lực của Politano khá ổn định, đồng thời giá của anh này chỉ 20 triệu euro. Trong khi đó, Vrsaljko rẻ hơn nhưng hậu vệ phải này chịu một số lo ngại về chấn thương còn Keita lại có giá quá cao.
Không phải tập đoàn Suning (chủ sở hữu Inter) cứ chi tiền thì sân Giuseppe Meazza sẽ có được ngôi sao mà họ cần, bởi Inter còn chịu sự chi phối của luật Công bằng tài chính.
Theo đó đến ngày 30/6/2019, Inter phải kiếm được 40 triệu euro tiền lãi từ hoạt động bán cầu thủ để thỏa mãn điều kiện của UEFA. Sau thời điểm đó, Inter mới có thể thoải mái chi tiền tăng cường lực lượng. Vì thế, sẽ không ngạc nhiên nếu cùng lắm sẽ chỉ có 2/3 cầu thủ nói trên được Inter mua đứt vào mùa Hè 2019.
Duy nhất Gagliardini còn trụ lại Tính từ Hè 2015 tới nay, Inter đã kích hoạt điều khoản mua đứt 4 cầu thủ mà họ mượn về từ CLB khác: Eder (Sampdoria), Stevan Jovetic (Man City), Roberto Gagliardini (Atalanta) và Yann Karamoh (Caen). Trong số này lúc này, chỉ còn lại Gagliardini vẫn đang thi đấu cho Inter. |
Bình Luận