
Hợp đồng hiện tại của Dybala với Juve có thời hạn đến 2022. Do đó đến cuối mùa này, Dybala có thể bắt đầu đàm phán với CLB khác, Juve hoàn toàn có thể mất anh nếu có đối tác trả khoản phí giải phóng hợp đồng (được truyền thông ước đoán 110-120 triệu euro). Trên thực tế vào Hè 2019, Man Utd cũng từng đồng ý trả đủ phí giải phóng hợp đồng để mua Dybala, nhưng không thể đạt thỏa thuận về bản quyền hình ảnh.
Juve đề nghị mức lương mới 9 triệu euro/năm cho Dybala trong hợp đồng mới kéo dài đến 2024, trong khi lương hiện tại của anh là 7,3 triệu euro/năm. Như thế, anh sẽ vượt qua những Romelu Lukaku và người đồng đội Gonzalo Higuain để nhận mức lương cao thứ nhì Serie A, chỉ kém duy nhất Cristiano Ronaldo.
Truyền thông Italia cho biết phía Dybala muốn mức lương 10 triệu euro/năm, cao hơn một chút so với đề nghị của Juve. Khoảng cách giữa đôi bên không lớn, đồng thời La Joya cũng không hề muốn rời Juve, anh rất dễ dàng chấp nhận hy sinh một khoản nhỏ ở tài khoản ngân hàng để tiếp tục ở lại gắn bó với sân Allianz.
Hợp đồng mới dự kiến cũng sẽ tăng phí giải phóng hợp đồng của Dybala, dù con số cụ thể không hề được tiết lộ.
Bình Luận