
Năm nay, TTCN mùa Hè ở Serie A sẽ mở cửa từ ngày 1/6 đến hết ngày 5/10. Trong giai đoạn từ nay đến 31/8, các đội được phép đàm phán để đạt thỏa thuận sơ bộ trước khi được ký hợp đồng chính thức và đăng ký cầu thủ cho mùa bóng sau bắt đầu từ ngày 1/9.
Rất nhiều cầu thủ đang nhấp nhổm để ra đi. Một số cái tên nổi tiếng có thể kể ra như Miralem Pjanic của Juventus, người đang bị rao bán. Sergei Milinkovic-Savic của Lazio, tiền vệ được nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Edinson Cavani, mục tiêu số 1 của Inter trên hàng công. Lautaro Martinez, cầu thủ “hot” bậc nhất châu Âu, với lời hỏi mua từ Barcelona ngay khi dịch Covid-19 bùng phát.
Hè năm ngoái, các đội bóng Serie A chi 1,17 tỉ euro cho chuyển nhượng, xếp sau chỉ Premier League (1,41 tỉ euro) trong Top 5 giải hàng đầu châu Âu. Nhưng năm nay, các chuyên gia bóng đá Italia cho rằng, con số này không thể lặp lại. Dịch bệnh khiến doanh thu từ bán vé là bằng 0, tiền từ các nhà tài trợ sụt giảm thê thảm. Tiền bản quyền truyền hình cho mùa giải này có thể vẫn giữ như mức cũ. Nhưng theo báo Corriere dello Sports, Sky Sports, đơn vị nắm giữ bản quyền truyền hình Serie A, đang đề xuất giảm gói tiền bản quyền cho mùa sau từ khoảng 15 đến 18%.
Nó không khẳng định các đội sẽ bị nghèo đi, và cũng không “triệt đường sống” của các CLB nhỏ. Nhưng rõ ràng, trong kinh doanh, khi chưa dám chắc mức thu trong ngắn hạn thì chẳng ai dại gì vung tay quá trán cho các thương vụ đầu tư. Từ các đội bóng lớn như Juventus, Milan, Inter, Lazio, Roma cho đến các đội bóng nhỏ cũng sẽ bị ảnh hưởng và phải thắt chặt chi tiêu trong giai đoạn này.
Juventus, đội có chính sách mỗi năm mua một ngôi sao, Carlos Tevez năm 2013, Alvaro Morata 2014, Paulo Dybala và Mario Mandzukic 2015, Gonzalo Higuain và Miralem Pjanic 2016, Cristiano Ronaldo và Cancelo 2018, Matthijs De Ligt và Aaron Ramsey 2019… cũng sẽ phải xem lại chính sách của mình. Có thể họ là đội đang sợ hãi nhất cũng nên, vì ưu tiên hàng đầu của Juve trong giai đoạn này là cắt giảm quỹ lương. Pjanic đã được đưa lên danh sách phải bán bằng mọi giá, nhưng giờ chưa chắc đã có đội mua. Các đội bóng lớn châu Âu kể cả Barcelona, Real Madrid hay Man United cũng phải nhìn trước ngó sau trước khi mua sắm.
Sau khi chính thức bán Mauro Icardi cho PSG và có thể chia tay cả Lautaro, Inter cũng chỉ chi đậm cho vị trí tiền đạo mà thôi. Nhưng cũng có thể Inter sẽ chẳng mất đồng nào để chiêu mộ tiền đạo, trong trường hợp họ ký được với Edinson Cavani, chân sút 33 tuổi sẽ rời PSG theo dạng tự do.
Milan, Roma, Napoli, Lazio đều là những đội sẽ không mua bán nhiều vào Hè này. Họ đều trong giai đoạn cần phải thắt chặt chi tiêu. Dù thành công rực rỡ đến đâu ở mùa này thì việc của Lazio cũng vẫn là giữ người chứ không phải mua thêm “bom tấn”. Nếu bán Milinkovic-Savic, có thể Lazio sẽ đầu tư vào một cầu thủ… vô danh để thay thế đúng vào vị trí còn thiếu, và hy vọng anh ta trở thành một ngôi sao sau vài năm nữa. Đó là cách làm truyền thống của chủ tịch Lotito.
XEM THÊM
Juventus sẽ trả giá vì quá phụ thuộc vào sân nhà
Bình Luận