
Moggi, người phát hiện ra Zola
Moggi ban đầu chẳng liên quan gì tới bóng đá, ông là một nhân viên đường sắt trong thập niên 1960. Giai đoạn đó, Moggi quen biết Italo Allodi, con trai của một cán bộ đường sắt khác, sau này Allodi theo nghiệp quan chức thể thao và Moggi đã tiến vào ngành này qua quan hệ cá nhân đó.
Moggi ban đầu đã giữ một vai trò nhỏ trong BLĐ Juve, phụ trách về tuyển mộ cầu thủ. Đầu thập niên 1970, tài nhìn người của Moggi đã giúp Juve tuyển mộ được Paolo Rossi, Gaetano Scirea và Claudio Gentile khi họ đều còn rất trẻ. Sau này cả 3 cầu thủ nói trên đều trở thành trụ cột Juve và vô địch thế giới năm 1982 cùng ĐT Italia.
Sau đó Moggi từng rời Juve, làm việc cho một số CLB khác, trong đó có Napoli. Chính trong thời gian ở Napoli, những hoạt động của ông sôi nổi nhất. Bản hợp đồng gây chú ý của Moggi ở Napoli chính là chiêu mộ Gianfranco Zola vào năm 1989.
Khi ấy, chàng trai quê tại đảo Sardegna này chỉ đang chơi ở Serie C1 cho Torres, CLB này đã đạt mọi thỏa thuận để bán Zola sang đội Virtus Entella cũng đang chơi ở hạng dưới với giá 80 triệu lire. Trước đó, Zola đã bị Cagliari, đội bóng lớn nhất tại đảo Sardegna từ chối. Nhưng Moggi xuất hiện, thuyết phục BLĐ Napoli chi tới 2 tỷ lire, gấp nhiều lần mức giá của Virtus Entella để đem Zola về sân San Paolo.
Từ Serie C1, một cầu thủ thấp bé được đưa thẳng lên Serie A, giải đấu hay nhất thế giới thời bấy giờ để đá chung với Diego Maradona và Careca. Đó là quyết định đầy dũng cảm mà chỉ những quan chức bản lĩnh như Moggi mới dám đặt cược. Một cách lặng lẽ, Moggi đem Zola về Napoli để thay thế Maradona, giữa lúc mối tình giữa Cậu bé vàng và đội bóng miền Nam Italia đang đi vào giai đoạn đẹp nhất.
Ra đi vì Maradona
Moggi là người đầu tiên ở Napoli thấy rằng cuộc tình với Maradona sẽ chấm dứt, theo cách này hay cách khác. Mọi chuyện đi theo đúng lộ trình ông đã tiên liệu ở mùa giải 1990/91, khi Maradona đánh mất tình cảm của các tifosi khi đã góp phần loại ĐT Italia tại bán kết World Cup 1990. Cậu bé vàng trở nên cục cằn và hờn dỗi, thường xuyên vắng mặt trong các trận đấu của Napoli mà không rõ lý do.
Dưới sức ép của giám đốc thể thao Moggi, Maradona bắt đầu bị HLV Alberto Bigon tống lên ghế dự bị. Giọt nước tràn ly vào thời điểm Napoli chuẩn bị bước vào trận lượt về vòng 2 Cúp C1 mùa đó, gặp Spartak Moscow trên sân khách.
Maradona đã không dự buổi tập cuối cùng, dù tối hôm đó cả đội sẽ bay sang Nga. Thay vì cử bác sĩ, Moggi quyết định ông sẽ tự đến thăm Maradona. Nhưng Cậu bé vàng khóa cửa và tự nhốt mình trong phòng, nhất định không mở cửa. Sau khi trao đổi với vợ Claudia Villafane và người đại diện Guillermo Coppola của Maradona, Moggi nói vọng vào: “Đừng đến Moscow vào phút chót vì lần này cậu sẽ không đá đâu. Cậu sẽ chỉ đá nếu đi cùng cả đội”.
Nhưng Moggi không ngạc nhiên vì sau đó, Maradona vẫn tự thuê máy bay để sang Moscow, điều đã có tiền lệ. Thay vì bị tống lên khán đài như thống nhất trước đó của BHL Napoli, Maradona bị “tra tấn” trên ghế dự bị. Anh chỉ vào sân ở phút 64 và không thay đổi được gì, Napoli bỏ lỡ vô số cơ hội tốt để lặp lại kết quả hòa 0-0 ở lượt đi, bị loại trên chấm luân lưu.
Moggi cảm thấy cần phải chia tay Maradona, nhưng ông không hề muốn người dân Napoli xem ông như kẻ phản bội khi bán đi ngôi sao sáng giá nhất đội, biểu tượng của thành phố. Trong một dịp thuận tiện vào đầu năm 1991, Moggi từ chức. “Kể cả về khía cạnh tình cảm cá nhân, tôi không thể đụng đến Maradona, tôi không muốn người dân thành phố này đau đớn”, Moggi chia sẻ.
Moggi bắt đầu trở thành nhân vật được biết đến rộng rãi trong thời gian ông thực hiện vụ chuyển nhượng Zola và cách ứng xử cứng rắn với Maradona. Sau đó ông phục vụ Torino, rồi trở lại Juve để dần trở thành ông trùm không chỉ trong khía cạnh chuyển nhượng, mà còn bởi những màn “đi đêm” đầy bê bối với giới trọng tài, quan chức bóng đá.
Góp công vào 17 danh hiệu Liên quan tới 5 Vua phá lưới 5. Trong đời hoạt động hậu trường bóng đá của mình, Moggi đã phục vụ 5 CLB khác nhau, gồm Juventus, Torino, Roma, Lazio và Napoli. Thời gian phục vụ Roma và Lazio ngắn nhất, mỗi đội chỉ trên dưới 1 năm. |
Kỳ tới: Màn chào hỏi của Grande Milan 2
XEM THÊM
Những cặp đôi có thể giết nhau nếu không phải đồng đội
Những ngôi sao bóng đá có quan hệ họ hàng mà ít người biết
Covid-19 đã cắt ngắn mùa giải thăng hoa của những siêu sao châu Âu
Bình Luận