Làn sóng cầu thủ M.U sang Serie A

Sau Romelu Lukaku, đã có hẳn một làn sóng các ngôi sao thất sủng tại Old Trafford phải tháo chạy sang Serie A trước khi thị trường chuyển nhượng đóng lại trên khắp châu Âu.
Làn sóng cầu thủ M.U sang Serie A
Alexis Sanchez trở thành đồng đội của Lukaku ở Inter. Bây giờ, đến lượt Chris Smalling gia nhập AS Roma trong khi Matteo Darmian cũng sắp hoàn tất hợp đồng khoác áo Parma. Cũng có thể nhìn vào câu chuyện theo một tinh thần khác: HLV Old Gunnar Solskjaer đang đẩy nhanh tiến độ thay đổi lực lượng M.U, như sự chờ đợi.

Darmian chỉ khoác áo M.U 13 lần kể từ tháng 12/2017, và đấy rõ ràng là một “người thừa” dưới thời Solskjaer, nhất là khi ông đã mua được Aaron Wan-Bissaka. Tương tự, Smalling hoặc Sanchez đều bị xem là gánh nặng, mà M.U đã thành công trong việc đẩy đi nơi khác theo hình thức cho mượn, hơn là bị mất họ. Ngay cả sau khi hoàn tất thủ tục chia tay Sanchez, M.U vẫn phải è cổ trả một phần lương cho Sanchez tại Inter trong mùa bóng này.

Phản ứng chung của giới hâm mộ cũng như những ai quan tâm đến M.U tán đồng thương vụ vừa nêu của Solskjaer. Người ta thậm chí còn đang nhờ đợi nhiều cuộc chia tay tiếp theo, trong đợt chuyển nhượng giữa mùa hoặc Hè năm sau. Ashley Young, Marcos Rojo, Phil Jones, thậm chí ngôi sao Nemanja Matic đều đang liệt vào dạng “cần giải tỏa”, không chỉ để làm nhẹ quỹ lương cho M.U mà còn để tránh những rắc rối không đáng có trong phòng thay đồ. Matic chẳng hạn. Anh bình luận trong mùa chuyển nhượng vừa qua, rằng M.U sẽ “khó làm nên trò trống gì với lực lượng hiện thời”. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên vì sao Matic lại bình luận như thế về đội bóng đang è cổ trả lương cho mình.

M.U còn thiếu 1 tiền đạo
HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận rằng xét về số lượng thuần túy, M.U còn thiếu 1 tiền đạo để có lực lượng “chuẩn”. Tuy nhiên, ông chưa tìm ra cầu thủ ưng ý để giải quyết vấn đề này. Theo Solskjaer, M.U đã kiến tạo cơ hội đủ để lấy trọn 9 điểm trong 3 vòng đấu đầu tiên ở Premier League, nhưng khâu dứt điểm lại không tương xứng.

    Bình Luận