Một quỹ đầu tư chi 3 tỷ euro mua cổ phần Serie A

Bất chấp ảnh hưởng từ đại dịch, Serie A vẫn đắt hàng. Bằng chứng là quỹ đầu tư Bain Captital vừa hỏi mua 25% cổ phần của giải đấu này với giá 3 tỷ euro. Và đấy có thể chưa phải con số cuối, do còn một đối thủ khác cũng đang muốn thâu tóm Serie A.
Một quỹ đầu tư chi 3 tỷ euro mua cổ phần Serie A

Theo hãng tin tài chính Bloomberg, cuộc đua thâu tóm cổ phần của Serie A đang diễn ra giữa Bain Capital và đối thủ nặng ký CVC Capital Partners, Tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Luxembourg này trước đó ra giá 2,2 tỷ euro cho 20% cổ phần của Serie A, chính xác là của Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) – công ty tổ chức giải VĐQG Italia, Cúp QG Italia và Siêu Cúp Italia. Để đánh bật đối thủ, Bain Capital vì thế đã nâng mức “đấu giá” lên 3 tỷ euro cho 25% cổ phần của LNPA. 

Cuộc đua giữa hai ông lớn tài chính này cho thấy triển vọng hồi sinh của giải đấu từng được xem là hấp dẫn nhất thế giới. Thời gian qua, những cầu thủ lớn cũng bắt đầu tìm đến với Serie A, mà điển hình là việc siêu sao Cristiano Ronaldo gia nhập Juventus và tiền đạo người Bỉ, Romelu Lukaku chuyển từ M.U tới Inter với giá 70 triệu euro.

Sức hút của giải đấu được cải thiện với sự xuất hiện của những cái tên đình đám. Nhưng từ trước đó, Serie A đã có những bước tiến rõ rệt trên đường hồi sinh khi những ông chủ ngoại lắm tiền nhiều của bắt đầu mua lại các đội bóng lớn từ những nhữg nhà tài phiệt bản địa đã mỏi mệt như Massimo Moratti hay Silvio Berlusconi. 

Sự xuất hiện của những ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo là minh chứng cho sức hút tăng lên của Serie A

Lần lượt Roma, Milan, Inter rồi Fiorentina thuộc về các tỷ phú ngoại quốc và bắt đầu “tái vũ trang” để thách thức quyền lực của Juventus, khiến giải đấu ngày càng hấp dẫn trở lại. Những khoản đầu tư của giới chủ ngoại cũng giúp Serie A dần phục hưng trên mặt trận châu lục. Bằng chứng là hiện tại, Italia còn tới 5 đội bóng tham chiến tại các vòng knock-out của Champions LeagueEuropa League mùa này.  

Bức tranh sân cỏ hấp dẫn đã đem lại sức mạnh cho Serie A trên mặt trận kinh tế. Mới đây, Coca Cola vừa ký hợp đồng tài trợ cho Cúp QG Italia khi chi mỗi mùa 5 triệu euro để gắn tên cùng giải đấu này. Trong khi đó, Serie A đang nhận đều đặn mỗi năm 15 triệu euro từ hãng viễn thông TIM. Kể từ mùa 2020/21, hợp đồng bản quyền truyền hình của Serie A hiện tại cũng sẽ hết hạn và miếng bánh này chính là lý do lớn nhất thôi thúc các ông lớn tài chính đổ tiền mua cổ phần giải đấu này.

Nhìn sang Premier League, nơi gói bản quyền truyền hình khổng lồ đang tiếp sức cho các đội bóng Anh giàu lên trông thấy, hẳn các fan Serie A sẽ có thêm lý do để phấn khích. Sân cỏ xứ mỳ ống rõ ràng cũng đứng trước cơ hội “lên đời, khi những làn sóng đầu tư đang theo nhau đổ vào Serie A.XEM THÊM

Ronaldo không sai, chúng ta sai

Esposito, sai lầm tiếp theo của Inter?

Ronaldo, Bale, Neymar lọt vào đội hình chuyển nhượng lãi nhất lịch sử bóng đá

    Bình Luận