
Theo BXH cho tới khi Serie A bị hoãn vì dịch Covid-19, 14 đội đã chơi 26 trận và có 6 đội mới chỉ chơi 25 trận. Trong đó Milan xếp thứ 7 với 36 điểm/26 trận, hai đội xếp sau là Verona và Parma cùng có 35 điểm/25 trận.
Nếu Serie A kết thúc theo cách giống như Ligue 1 vừa làm, BXH được tính theo dựa trên số điểm trung bình thì Milan chỉ xếp thứ 9. Cụ thể, đội bóng áo đỏ-đen khi đó sẽ có 1,38 điểm/trận, trong khi Verona và Parma cùng có đúng 1,40 điểm/trận. Ở trường hợp đó, ngay cả khi các đội bóng Italia giành cả hai cúp châu Âu dẫn tới việc có thêm đại diện ở Cúp châu Âu mùa tới, suất đó cũng không đến lượt Milan.
Tất nhiên, mục tiêu của Milan và mong muốn của phần đông Milanista là trở lại Champions League, đấu trường mà Rossoneri từng thống trị, nên nhìn chung Milan không hào hứng mấy với Europa League. Tuy nhiên việc hai mùa giải liên tiếp (bao gồm mùa 2019/20) không được dự Cúp châu Âu càng chứng tỏ sự bi đát về chuyên môn của Milan. Rossoneri cũng từng có giai đoạn 3 mùa liên tiếp (từ 2014/15 đến 2016/17) đều không dự Cúp châu Âu.
Nếu mùa giải 2019/20 không thể được hoàn tất, 4 suất dự Champions League sẽ là Juventus, Lazio, Inter và Atalanta, 3 đội Lecce, SPAL và Brescia xuống Serie B.
XEM THÊM
Tranh cãi trước giờ G: Serie A đá tiếp hay hủy?
Bình Luận