Quỹ lương Serie A tăng lên thành 1,36 tỷ euro

Cùng với mùa Hè chuyển nhượng sôi động, quỹ lương của Serie A mùa 2019/20 cũng tăng vọt lên đến 1,36 tỷ euro. Juventus dĩ nhiên vẫn là đội có quỹ lương cao nhất. Việc Serie A chịu chi hơn trong cả chuyển nhượng lẫn lương là dấu hiệu cho thấy giải đấu này đang từng bước hồi sinh…
Quỹ lương Serie A tăng lên thành 1,36 tỷ euro
Mùa Hè 2019, Serie A chi ra tổng cộng 1,178 tỷ euro để mua sắm. Đó là kỷ lục chuyển nhượng của giải đấu này tính từ năm 2015 trở lại đây. Việc chi tiêu mạnh tay mang về những ngôi sao kéo theo hệ lụy là quỹ lương tại Serie A 2019/20 tăng lên đáng kể. Cụ thể, theo số liệu của La Gazzetta dello Sport, 20 đội ở Serie A mùa này có quỹ lương tổng cộng là 1,36 tỷ euro. 

Đây là quỹ lương cao nhất của Serie A trong 5 năm trở lại đây. Thậm chí, tính từ năm 2014 tới nay, cứ sau mỗi năm, quỹ lương ở Serie A lại tăng dần đều. Mùa 2014/15, quỹ lương giải đấu này là 849 triệu euro. 

Mùa 2015/16 tăng lên thành 882 triệu euro. Con số tương tự của mùa 2016/17 là 927 triệu euro, 955 triệu euro (2017/18) và 1,129 tỷ euro (2018/19). Như vậy, so với mùa 2014/15, quỹ lương Serie A mùa này đã tăng thêm 511 triệu euro, tức gần 40%. 

Việc chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu như De Ligt khiến quỹ lương của Serie A tăng phi mã
Việc chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu như De Ligt khiến quỹ lương của Serie A tăng phi mã

Juventus là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến quỹ lương Serie A phình to. Mùa này, quỹ lương của đội chủ sân Juventus Arena lên tới 294 triệu euro, cao nhất Italia, hơn gấp đôi đội xếp ngay sau là Inter (139 triệu euro), gấp hơn 10 lần so với đội có ngân sách lương eo hẹp nhất là Verona (25). 

Trong đó, một mình Ronaldo cũng ngốn của Juve 31 triệu euro tiền lương mỗi mùa. Chi ly hơn, lương của một mình CR7 cũng hơn tổng quỹ lương của 4 đội bóng tại Serie A là SPAL (30), Udinese (30), Brescia (28) và Verona (25). Chưa hết, Ronaldo còn hưởng lương cao gấp 4 lần so với cầu thủ nhận lương cao thứ 2 tại Serie A là De Ligt (8 triệu euro). 

Không chỉ CR7, Juve lúc này còn đang là tập hợp của rất nhiều triệu phú lương cao nhất Serie A khác. Ví dụ như De Ligt (8), Higuain (7,5), Dybala (7,3), Ramsey (7), Rabiot (7). Dễ thấy là cả 3 bản hợp đồng mới của Juve mùa này là De Ligt, Ramsey, Rabiot đều nằm trong tốp đầu về lương cao nhất ở Serie A. 

Inter thua xa Juve về quỹ lương nhưng cũng là đội bạo chi thứ 2 tại Serie A với 139 triệu euro trả lương. Sự xuất hiện của những tân binh như Lukaku (7,5 triệu euro/mùa), Godin (5), Alexis Sanchez (5) đã khiến quỹ lương của Inter cũng phình to. 


Trong khi hầu hết các ông lớn ở Serie A đều có quỹ lương phình to thêm, hoặc chí ít là giữ nguyên, thì chỉ có Milan là đi ngược xu thế này. Mùa trước, quỹ lương của Milan là 140 triệu euro. 

Mùa này, họ đã giảm được quỹ lương xuống còn 115 triệu euro. Những khó khăn về tài chính đã buộc CLB phải thắt lưng buộc bụng nếu không muốn vi phạm Luật công bằng tài chính.  

Bắt đầu từ mùa này, Serie A trở lại có 4 suất dự vòng bảng Champions League. Đây cũng là nguyên nhân lớn khiến các đội bóng mạnh tay mua sắm cũng như trả lương cao hơn. 

Những gì đang diễn ra trong các mùa Hè gần đây cho thấy Serie A đang có nhiều dấu hiệu của sự hồi sinh. Bây giờ, các đội bóng Italia vừa sẵn sàng chi đậm trên TTCN, vừa sẵn sàng trả lương cao để thu hút ngôi sao. 
    Bình Luận