
Serie A vẫn chưa tiếp tục diễn ra, nhưng Ronaldo đã trở lại Italia cùng gia đình vào thứ Hai tuần trước. Trong thời gian cách ly 14 ngày theo quy định của Chính phủ Italia, Ronaldo không hề xao nhãng luyện tập. Anh chia sẻ mọi hoạt động cá nhân lên trang Instagram có 218 triệu người theo dõi. Các bài tập tại nhà của Ronaldo chiếm phần lớn số lượng bài đăng, từ đạp xe, kéo tạ, tập cơ bụng, plank, chạy bộ, chống đẩy cho đến tạ tay. Hầu như mọi bài vận động ít hoặc không cần dụng cụ đều được Ronaldo áp dụng.
Trên bài viết số báo ngày 12/5, Gazzetta dello Sport gọi Ronaldo là “Robot Cristiano”. Họ phỏng vấn Joao Aroso, chuyên gia thể lực từng làm trợ lý cho HLV Fernando Santos tại Sporting Lisbon năm 2003, năm cuối cùng mà Ronaldo thi đấu tại Bồ Đào Nha trước khi sang Man United. Ông Aroso cũng từng làm việc với Ronaldo trên ĐT Bồ Đào Nha giai đoạn 2010-2014.
“Không phải cầu thủ nào cũng thi đấu được với mật độ 3 ngày/trận”, ông Aroso nói. “Phải là những người dẻo dai như các VĐV thể dục, hoặc Cristiano Ronaldo mới đáp ứng được cường độ vận động đó. Tôi nhớ Ronaldo từng thi đấu với mật độ khủng khiếp hơn nữa trong giai đoạn làm việc cho ĐT Bồ Đào Nha. Một con robot như Ronaldo có thể làm được mọi việc vì cậu ấy hiểu cơ thể mình, lắng nghe nó, ấn nút bật hoặc tắt nó”.
Ở tuổi 35, các chỉ số của Ronaldo vẫn ở mức… siêu tưởng. Tỉ lệ mỡ trong cơ thể Ronaldo là 7%, so với từ 9-11% của các cầu thủ bóng đá bình thường. Tỉ lệ cơ bắp của Ronaldo là 50%, so với cầu thủ thông thường là 46%. Trận gặp Sampdoria mùa này, Ronaldo có tình huống bật cao 2,56 mét. Ở Real trước đây, anh từng bật cao 2,93 mét. Trong trận Juventus gặp Napoli, Ronaldo đạt đến vận tốc tối đa 34,6 km/h. Tổng quãng đường di chuyển cao nhất của anh trong mùa này là 9,66 km/trận.
Ông Aroso dự đoán Ronaldo có thể thi đấu đến năm 40 tuổi mà không dính nhiều chấn thương. “Hồi còn làm việc chung ở Sporting, những gì Ronaldo thể hiện hệt như trong phim hoạt hình. Tôi vẫn nhớ trận giao hữu nổi tiếng với Man United năm 2003, trong khi các đồng đội ngưỡng mộ Van Nistelrooy, Scholes… riêng Ronaldo luôn nhìn thẳng và ngẩng cao đầu bước ra sân đấu, không biết sợ. Đến giờ vẫn như vậy”.
Trong giai đoạn trở về Bồ Đào Nha cách ly, Ronaldo cũng không xao nhãng tập luyện, dù anh bận chăm sóc mẹ đang nằm viện vì bị đột quỵ. CR7 đã liên hệ với Nacional Madeira, lò đào tạo nuôi nấng anh từ những năm đầu đời, để mượn sân tập một mình. Ông Rui Alves, chủ tịch học viện này trả lời trên Tuttosport rằng “cảm thấy trẻ ra” khi nhìn Ronaldo tập luyện.
“Có hôm buổi sáng, có hôm buổi chiều, tùy chương trình của trung tâm, nhưng Ronaldo luôn tập chăm chỉ và quyết tâm”, ông Alves nói. “Cậu ấy là niềm tự hào của CLB chúng tôi, của người dân ở đây. Chúng tôi vui vì cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá đã ra đời từ một hòn đảo nhỏ. Hy vọng Ronaldo sẽ vô địch Serie A, Champions League và giành Quả bóng vàng cùng Juventus”.
1945 - Ronaldo đã thi đấu 1.945 phút ở Serie A mùa này và là cầu thủ từ 35 tuổi trở lên thi đấu nhiều thứ hai tại giải. Dẫn đầu là Luca Rossetti, hậu vệ 35 tuổi của Lecce, đã đá 2.217 phút. VÀI NÉT VỀ “ROBOT RONALDO” |
XEM THÊM
Chiellini: 'Balotelli đáng bị ăn tát'
Bình Luận