
Trước đó, Serie A dự kiến sẽ cách ly tất cả thành viên CLB trong 2 tuần khi có một người nào đó nhiễm bệnh. Phương án này được cho là quá nguy hiểm cho Serie A, bởi nếu điều này xảy ra với 2-3 đội, nguy cơ cả mùa giải bị hủy bỏ là rất cao do không còn thời gian để hoàn tất mùa bóng theo lịch trình của UEFA, nhằm dành thời gian tháng 8/2020 để thi đấu nốt 2 cúp châu Âu.
Với tín hiệu đèn xanh từ CTS, cầu thủ hoặc thành viên BHL dương tính với Covid-19 sẽ được cách ly lập tức trong vòng 14 ngày, nhưng những người khác âm tính thuộc CLB đó vẫn có thể được tập luyện và thi đấu, đồng thời được xét nghiệm Covid-19 mỗi 1-2 ngày/lần.
Đề xuất của FIGC lên Hội đồng khoa học kỹ thuật đã dựa trên quy trình mà các nền bóng đá lớn khác như Anh, Tây Ban Nha và Đức đang áp dụng khi các giải VĐQG trở lại. Do châu Âu đã bước vào mùa Hè nên nguy cơ bùng nổ dịch bệnh trở lại không cao, phương án xử trí nêu trên được xem là phù hợp với thực tế.
Hiện chưa có quyết định chính thức về cách xử trí khi có cầu thủ/thành viên CLB nhiễm Covid-19, nhưng với các thông tin nêu trên, nguy cơ Serie A 2019/20 bị hủy bỏ xem như đã được loại trừ.
XEM THÊM
Bạn gái xấu hổ khi phải tập cùng Ronaldo trong mùa Covid-19
3 điểm đến tiềm năng của Cristiano Ronaldo nếu rời Juventus
Ronaldo, Bale, Neymar lọt vào đội hình chuyển nhượng lãi nhất lịch sử bóng đá
Bình Luận