Tập đoàn Suning sẽ tài trợ lương của Modric

Vụ Inter xúc tiến hỏi mua Luka Modric đang gặp rất nhiều thuận lợi. Tất cả đang hồi hộp chờ kết quả cuộc gặp mang ý nghĩa quyết định giữa tiền vệ người Croatia và ông chủ Florentino Perez vào hôm nay 8/8.
Tập đoàn Suning sẽ tài trợ lương của Modric
Nhờ Suning lách luật FFP
Mức lương mà Inter đề nghị cho Modric là 11,5 triệu euro/mùa theo hợp đồng có thời hạn 4 năm. Con số này theo tính toán sơ bộ sẽ khiến Inter không thể đủ điều kiện cân bằng chi tiêu theo luật Công bằng tài chính FFP. Vì thế công ty mẹ của Inter, tập đoàn Suning sẽ nhúng tay vào để thúc đẩy vụ chuyển nhượng. 

Tập đoàn Suning sẽ trả một phần hoặc toàn bộ lương của Modric trong 4 năm theo diện tài trợ, việc này giúp Inter không vi phạm luật Công bằng tài chính. Đây cũng là cách Juventus tránh phạm luật FFP khi chiêu mộ Cristiano Ronaldo, khi công ty FCA (thuộc gia đình Agnelli, chủ sở hữu Juve) đứng ra trả lương cho CR7. 

Tiếp đó, Suning đã vạch đường cho Modric sang Trung Quốc thi đấu vào năm 2022, khi hợp đồng (dự kiến) của anh với Inter hết hiệu lực. Modric sẽ có thêm 2 năm chơi bóng ở CLB Jiangsu Suning với mức lương cao, đủ để “dưỡng già”.

Tất cả các nguồn tin từ Tây Ban Nha và Italia xác nhận Modric đã dứt khoát sang Inter. Tiền vệ 33 tuổi thậm chí đã trực tiếp nói đến việc ra đi với nhiều quan chức Real Madrid, khi cả gia đình anh có mặt tại Madrid vào ngày hôm qua. Việc Modric đòi đi càng có cơ sở khi cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018 đã không tập cùng đồng đội tại Real mấy ngày qua. 

Tuy nhiên, phần gay cấn nhất vẫn còn phải chờ kết quả. Đó là cuộc gặp trực tiếp của Modric với chủ tịch Perez vào hôm nay 8/8, sau khi ông chủ giàu quyền lực này trở về Madrid từ chuyến đi Mỹ. 


Real lo lắng, nhưng bóng vẫn trong chân Perez
Tờ El Mundo của Tây Ban Nha hôm qua đưa tin, Real đã báo cáo lên UEFA về việc Inter tiếp xúc với Modric một cách trái phép mà chưa được sự đồng ý của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngoài ra, trong báo cáo của Real cũng đề cập đến chuyện Inter vi phạm luật FFP khi chiêu mộ Modric (sẽ được Suning giải quyết như phân tích ở trên). 

Trên các trang mạng xã hội mấy ngày qua, CĐV Real và Inter đã có nhiều cuộc tranh luận xung quanh tính khả thi của thương vụ Modric. Dù CĐV đôi bên thảo luận với thái độ lịch sự do quan hệ rất tốt truyền thống giữa Real và Inter, nhưng có thể thấy rõ phía Los Blanco đang tỏ ra lo lắng trước nguy cơ mất Modric, sau khi đã bất lực nhìn CR7 gia nhập Juventus. Dù sao đi nữa, bóng vẫn nằm trong chân của chủ tịch Perez và Real. Phí giải phóng hợp đồng của Modric là 750 triệu euro nên về nguyên tắc nếu Real không muốn bán tiền vệ người Croatia, Inter buộc phải chi số tiền khổng lồ trên để chiêu mộ Modric, điều không tưởng. Modric chỉ có thể đến sân Giuseppe Meazza với điều kiện được BLĐ Real, mà cụ thể là chủ tịch Perez bật đèn xanh. 

Trong cuộc gặp vào hôm nay 8/8, dự kiến Modric và người đại diện Vlado Lemic sẽ nói chuyện trực tiếp với chủ tịch Perez về ý định ra đi. Trước một ông chủ nổi tiếng “rắn” như Perez, khả năng thuyết phục của người đại diện Lemic sẽ đóng vai trò quyết định tương lai của Modric. Phía Inter đang đề nghị Real mượn Modric với phí 15 triệu euro, kèm 25 triệu euro nữa để mua đứt vào Hè 2019. 

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup đầu tiên đổi CLB?
Trong lịch sử, chưa bao giờ cầu thủ xuất sắc nhất World Cup đổi màu áo CLB ngay sau khi ngày hội bóng đá toàn hành tinh chấm dứt. Ngoại trừ Zinedine Zidane giải nghệ sau VCK World Cup 2006, tất cả các cầu thủ hay nhất World Cup khác đều giữ nguyên CLB. Vì thế, Modric có thể trở thành trường hợp đầu tiên. 
    Bình Luận