Cuộc đấu Juventus - Lazio cũng là cuộc đọ sức của hai thủ môn Đông Âu: Wojciech Szczesny (Ba Lan) phía Juve và Thomas Strakosha (Albania) của Lazio. Cả hai đều là những thủ môn đội tuyển quốc gia. Họ đại diện cho một lứa thủ môn Đông Âu đang chinh chiến tại dải đất hình chiếc ủng.

Tính trong danh sách đăng ký Serie A 2018/19, hiện có 13 thủ môn Đông Âu. Trong đó, một số CLB thậm chí có tới 2 thủ môn Đông Âu là Genoa với Rok Vodisek người Serbia và Ionut Radu người Romania; Sampdoria với Titas Kraspikas của Lithuania, và Vid Belec (Serbia); Lazio có Thomas Strakosha (Albania) và Marius Adamonis (Lithuania).
Xét về quốc tịch, Serbia và Ba Lan là 2 nước Đông Âu có nhiều thủ môn tại Serie A nhất (3 người). Serbia có Vanja Milinković-Savic của SPAL, Rok Vodisek của Genoa và Vid Belec thuộc biên chế Sampdoria. Ba Lan có Wojciech Szczesny của Juventus, Lukasz Skorupski của Bologna và Bartłomiej Dragowski của Fiorentina.
Trào lưu các thủ môn Đông Âu ở Serie A khác xa so với quá khứ. Trước đây, thủ môn bản địa thống trị các giải đấu Italia. Nhưng trào lưu sử dụng thủ môn Đông Âu hiện tại thuận theo “mốt” thuê ngoại binh xoàng của Serie A nhiều năm qua, cho dù Ban tổ chức các giải đấu Serie A đã có yêu cầu mỗi CLB phải đăng kí tối thiểu 4 cầu thủ đào tạo trong nước, 4 cầu thủ đào tạo tại CLB.
Chất lượng các thủ môn Đông Âu tại Serie A không đồng đều. Có những người rất giỏi, là thành viên thường xuyên của đội tuyển quốc gia, ví dụ Szczesny và Skorupski; hoặc Handanovic đã khẳng định được tên tuổi. Nhưng phần lớn còn lại đều là thủ môn trẻ, không có chỗ đứng chính thức tại các CLB.
13 thủ môn Đông Âu tại Serie A 2018/19 Ba Lan: Wojciech Szczesny (Juventus), Dragowski (Fiorentina), Skorupski (Bologna) Serbia: Vanja Milinkovic-Savic (SPAL), Rok Vodisek (Genoa), Vid Belec (Sampdoria) Lithuania: Marius Adamonis (Lazio), Titas Krapikas (Sampdoria) Albania: Etrit Berisha (Atalanta) Romania: Ionu Radu (Genoa), Croatia: Adrian Semper (Chievo) Albania: Thomas Strakosha (Lazio) Slovenia: Samir Handanovic (Inter) |
Bình Luận