Sau khi Milan đạt thỏa thuận với Young Boys, Athekame đã trải qua các cuộc kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng vào sáng ngày 15/8, với mức giá 10 triệu euro cộng 10% lãi suất nếu Milan bán cầu thủ này trong tương lai. Mọi người đang muốn biết liệu Athekame sẽ củng cố vị thế của Rossoneri như thế nào nhờ những điểm mạnh của anh.
Athekame là một hậu vệ cánh hiện đại, rất nhanh nhẹn và sở hữu thể lực tuyệt vời, thích chơi tấn công và tạt bóng cho đồng đội. Anh có thể hình ấn tượng (cao 1m80) cùng kỹ thuật và thể lực tốt. Athekame khởi đầu sự nghiệp ở CLB Neuchatel Xamax, và chuyển đến Young Boys vào mùa hè năm ngoái.
Tại đây, Athekame ngay lập tức trở thành một trụ cột của đội bóng. Anh đã chơi 30 trận tại giải VĐQG Thụy Sĩ (đóng góp 2 pha kiến tạo), 5 trận tại Cúp QG Thụy Sĩ (có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo), và 8 trận tại Champions League. Ở ĐTQG, Athekame cũng đã có 10 trận chính thức.
Athekame là một tài năng thú vị với tiềm năng phát triển đáng kể, nhưng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để khẳng định bản thân ngay lập tức tại một CLB tầm cỡ như AC Milan. Athekame chưa bao giờ thi đấu xa Thụy Sĩ, và tầm ảnh hưởng của anh tại một giải đấu mới mẻ và đầy thử thách như Serie A vẫn còn là một ẩn số.
Vì lý do này, ít nhất là ban đầu, Athekame không nên là cầu thủ đá chính trong hệ thống của HLV Max Allegri. Nhưng chắc chắn, đây sẽ là sự thay thế đầu tiên cho Saelemaekers ở vị trí hậu vệ phải trong sơ đồ 3-5-2 quen thuộc của Milan.
Athekame là một thế lực đáng gờm ở cánh, cả về tấn công lẫn phòng ngự. Là một cầu thủ ổn định với khả năng tắc bóng xuất sắc, anh chưa từng nhận thẻ đỏ nào trong sự nghiệp vẫn còn non trẻ của mình.
Tại Milan, anh sẽ cố gắng nâng cao trình độ và trở thành một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất, mặc dù Saelemakers có cơ hội rất lớn được đá chính. Tại AC Milan, anh sẽ tái hợp với Jashari, người mà Rossoneri đã chiêu mộ vài tuần trước: cả hai đều mang quốc tịch Thụy Sĩ và có kinh nghiệm thi đấu cho tuyển U21 quốc gia này.
Bình Luận