Chưa rời Chelsea, HLV Conte đã nhận được lời mời hấp dẫn

Chắc hẳn, HLV Antonio Conte sẽ không phải lo lắng về khả năng bị Chelsea sa thải khi ông đang nhận được lời mời gọi từ phía LĐBĐ Italia (FIGC).

Kể từ khi sa thải HLV Gian Piero Ventura hôm 15.11.2017, FIGC vẫn chưa lựa chọn được người thay thế để dẫn dắt ĐT Italia. Hiện tại, họ đang gấp rút tìm kiếm một nhà cầm quân tài năng để dẫn dắt đội bóng áo Thiên thanh.

Phó chủ tịch LĐBĐ Italai - Alessandro Costacurta cho biết, có 4 hoặc 5 ứng cử viên đang được FIGC nhắm tới. Trong đó phải kể tới Antonio Conte (Chelsea), Roberto Mancini (Zenit Saint Petersburg) và Carlo Ancelotti (tự do).

Chưa rời Chelsea, HLV Conte đã nhận được lời mời hấp dẫn - Bóng Đá

 Conte sẽ trở lại dẫn dắt ĐT Italia?

Tuy nhiên, Conte được xem là ưu tiến số một của LĐBĐ Italia. Không chỉ nổi tiếng với tài năng, cá tính, nhà cầm quân 48 tuổi còn có quãng thời gian dẫn dắt ĐT Italia từ năm 2014-2016.

Được biết, trong vài ngày tới, Alessandro Costacurta sẽ bay tới London để tiến hành đàm phán với Conte. Hợp đồng hiện tại giữa chiến lược gia người Italia với Chelsea vẫn còn thời hạn tới tháng 6.2019.

Thời gian gần đây, tương lai của Conte tại Chelsea đang bị đặt câu hỏi. Nguyên nhân xuất phát từ sự sa sút của đội bóng thành London. Ngoài ra, ông đã không ít lần kêu ca về chính sách chuyển nhượng của Ban lãnh đạo Chelsea. 

Theo chiến lược gia người Italia, việc không được đầu tư mua sắm cầu thủ mạnh tay là nguyên nhân khiến “The Blues” gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ khác.

Bên cạnh đó, Conte còn có mâu thuẫn không thể hòa giải với “cánh tay phải” của ông chủ Roman Abramovich là Marina Granovskaia. Hiện tại, bà Granovskaia đang đảm nhiệm vai trò giám đốc phụ trách chuyển nhượng của Chelsea.

Quá bức xúc vì thái độ của Conte, tỷ phú Abramovich đã sẵn sàng sa thải chiến lược gia người Italia. Song song với đó, ông sẵn sàng đưa cựu HLV Barcelona - Luis Enrique về sân Stamford Bridge để thay thế. Vì vậy, khả năng Conte “tái hôn” với ĐT Italia là không nhỏ.

Nguồn: Dân Việt
    Bình Luận